Nhà sử học khẳng định đã giải mã được bí ẩn quái vật hồ Loch Ness

Một nhà sử học quân sự cho biết ảnh ông chụp một sinh vật giống chim với cái cổ 1,2m có thể là bằng chứng cho thấy Quái vật hồ Loch Ness tồn tại, tờ Daily Mail đưa tin.

Nhà sử học khẳng định đã giải mã được bí ẩn quái vật hồ Loch Ness - 1

Ảnh do Phillips chụp thứ 5 tuần trước

Ricky D Phillips, người cũng là một hướng dẫn viên du lịch, đưa một nhóm 8 du khách nước ngoài đến Loch Ness vào thứ 5 tuần trước thì chụp được bức ảnh tuyệt đẹp.

Bức ảnh cho thấy một sinh vật có cái đầu “to bằng quả bóng bầu dục”, Phillips nói.

Phillips, 39 tuổi, nói với The Sun: “Đó là một sinh vật màu xám - gần giống chim – bơi dưới nước.

“Cổ của nó dài từ 1-1,2m và nó có đầu to bằng bóng bầu dục và một đường vân ngang mắt. Tôi đã rất bối rối”.

Phillips nói mình đã nghe thấy tiếng ồn lạ trước khi chụp bức ảnh này.

Cuốn sổ “Phát hiện quái vật hồ Loch Ness chính thức” đã nhận 11 hình ảnh được cho là chụp sinh vật kỳ bí trong năm nay.

Gary Campbell, người ghi chép và giữ sổ, nói: “Phillips là một hướng dẫn viên và nhà sử học có kinh nghiệm, người hiểu rõ về khu vực này và điều này khiến bức ảnh càng đáng tin cậy”.

Sắp giải mã xong bí ẩn trăm năm về quái vật hồ Loch Ness?

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế sẽ sớm tiếp cận hồ Loch Ness, thu thập mẫu nước và xét nghiệm ADN để giải mã bí...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN