Người trả 28 triệu USD bay vào vũ trụ với tỉ phú giàu nhất thế giới bất ngờ đổi ý

Sự kiện: Tỷ phú Jeff Bezos

Triệu phú giấu tên chiến thắng trong phiên đấu giá chỗ ngồi để bay vào vũ trụ cùng tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos vào tuần tới, gần đây bất ngờ thay đổi quyết định.

Tỉ phú giàu nhất thế giới sẽ bay vào vũ trụ ngày 20.7.

Tỉ phú giàu nhất thế giới sẽ bay vào vũ trụ ngày 20.7.

Theo Daily Star, triệu phú giấu tên sẽ không tham gia chuyến bay vào vũ trụ cùng tỉ phú Bezos dù đã trả giá cao nhất 28 triệu USD.

Người bí ẩn giải thích với công ty Blue Origin của tỉ phú Bezos rằng “có xung đột trong kế hoạch”, vốn ấn định vào ngày 20.7. Theo báo Anh Daily Star, tham gia chuyến bay lịch sử trong lần đầu tiên rời Trái đất lẽ ra là sự kiện mà bất kì ai cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian dù bận đến mức nào.

Công ty Blue Origin nói “triệu phú giấu tên không hủy chuyến bay mà hẹn tham gia vào một lần khác”.

“Triệu phú này sẽ tham gia bay vào vũ trụ trong sứ mệnh tương lai vì xung đột lịch trình”, công ty cho biết.

Daemen, 18 tuổi, sẽ là người trẻ nhất bay vào vũ trụ.

Daemen, 18 tuổi, sẽ là người trẻ nhất bay vào vũ trụ.

Thay thế triệu phú giấu tên trên tàu vũ trụ New Shepard là thanh niên Oliver Daemen, 18 tuổi. Daemen là người xếp thứ hai trong cuộc đấu giá chiếc ghế bay vào vũ trụ cùng tỉ phú Bezos.

Do người đầu tiên đã đổi ý, Daemen nghiễm nhiên có suất bay vào vũ trụ vào ngày 20.7 tới, và sẽ là người trẻ nhất từng du hành vào vũ trụ.

Tổng cộng có 4 người bay vào vũ trụ trong chuyến hành trình ngắn ấn định vào ngày 20.7, gồm tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos, em trai Mark, thanh niên Oliver Daemen và cụ bà Wally Funk, 82 tuổi.

Blue Origin cho biết, “bay vào vũ trụ là một giấc mơ với Oliver”. Thanh niên này đang trong kỳ nghỉ ngắn trước khi nhập học Đại học Utrecht ở Hà Lan vào tháng 9 tới.

Trước chuyến bay vào tuần tới, tỉ phú Bezos được nhìn thấy ăn tối cùng bạn gái Lauren Sanchez tại một nhà hàng ở thành phố Malibu, bang California.

Hôm 12.7, Bezos, 57 tuổi, đã được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp giấy phép cho chở người vào vũ trụ trên tàu New Shepard. FAA cấp giấy phép sau khi công ty Blue Origin chứng minh cả phần cứng và phần mềm trên tàu vũ trụ đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn trong các chuyến bay thử nghiệm.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 60.000 người muốn tỉ phú giàu nhất thế giới đừng quay về Trái đất

Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos, gần đây tuyên bố ông sẽ cùng em trai Mark và hai người khác, rời Trái đất trong chuyến du...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tỷ phú Jeff Bezos Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN