Người giàu nhất Ukraine đòi kiện Nga vì bị thiệt hại gần 20 tỷ USD ở Mariupol

Theo tỷ phú Rinat Akhmetov, các thiệt hại đều liên quan tới một số nhà máy thép mà ông này sở hữu tại thành phố Mariupol.

Tỷ phú Ukraine Rinat Akhmetov. Ảnh: Unian

Tỷ phú Ukraine Rinat Akhmetov. Ảnh: Unian

Hãng Sky News hôm 26/5 đưa tin, tỷ phú Rinat Akhmetov - người giàu nhất Ukraine - cho biết đang lên kế hoạch kiện Nga về khoản thiệt hại lên tới 20 tỷ USD khi các nhà máy thép do ông sở hữu ở thành phố Mariupol liên tục bị bắn phá. 

Nhà máy thép Azovstal, pháo đài cuối cùng của quân Ukraine ở Mariupol, đã bị phá hủy nghiêm trọng sau khi bị các lực lượng Nga nã pháo. Một nhóm dân thường cùng các binh sĩ Ukraine đã ẩn náu và bám trụ ở Azovstal hơn 2 tháng trước khi được sơ tán khỏi đây vào tuần trước. 

Illich Steel and Iron Works, một nhà máy thép khác thuộc sở hữu của tỷ phú 55 tuổi, cũng bị hư hỏng nặng trong các cuộc pháo kích của quân Nga ở Mariupol. 

"Chúng tôi chắc chắn sẽ kiện Nga và yêu cầu bồi thường cho những tổn thất và thua lỗ về công việc kinh doanh", người giàu nhất Ukraine nói với truyền thông địa phương. 

Các quân nhân Nga rà phá bom mìn ở khu vực thuộc nhà máy thép Azovstal hôm 22/5. Ảnh: Reuters

Các quân nhân Nga rà phá bom mìn ở khu vực thuộc nhà máy thép Azovstal hôm 22/5. Ảnh: Reuters

Ông Akhmetov cho biết vẫn đang ở Ukraine kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở đây. 

Theo Sky News, trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Akhmetov phải chứng kiến "đế chế" kinh doanh của mình bị tàn phá trong 8 năm giao tranh diễn ra ở khu vực miền đông Ukraine. 

Trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới tính đến ngày 27/5, ông Akhmetov đứng thứ 687. Người giàu nhất Ukraine sở hữu khối tài sản trị giá 4,7 tỷ USD. 

Nguồn: [Link nguồn]

Video: ”Mưa đạn” trút xuống căn cứ cuối cùng của quân Ukraine ở Mariupol

Các đầu đạn màu trắng, cháy sáng rực đã trút xuống nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sky News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN