Người đầu tiên có thể khiến ông Tập Cận Bình phá lệ sau gần 2 năm?

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc tập Cận Bình sau gần 2 năm, sau khi ông Putin xác nhận sẽ tham dự sự kiện Olympic Mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2.2022.

Trung Quốc xác nhận hai nhà lãnh đạo Nga-Trung sẽ gặp mặt trực tiếp.

Trung Quốc xác nhận hai nhà lãnh đạo Nga-Trung sẽ gặp mặt trực tiếp.

Trong cuộc hội đàm trực tuyến tuần qua, ông Putin xác nhận sẽ tham dự Olympic Bắc Kinh 2022. Trong khi đó, ông Tập “rất mong chờ” cuộc gặp với ông chủ Điện Kremlin.  

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng đã xác nhận rằng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt trực tiếp, theo SCMP.

Lần gần nhất ông Tập gặp gỡ một nhà lãnh đạo nước ngoài là trong cuộc tiếp đón Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga vào tháng 2.2020, một tháng trước khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch.

Kể từ đó, ông Tập không rời khỏi Trung Quốc hoặc không đón tiếp bất kỳ nhà lãnh đạo nước ngoài nào. Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga cũng không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Rome, Italia vào tháng 10 và hội nghị về biến đổi khí hậu ở Anh.

"Ông Tập sẽ tham dự Olympic Bắc Kinh. Khi đó, việc gặp gỡ các lãnh đạo nước ngoài là khó tránh khỏi. Tôi tin đây có thể là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc bắt đầu tái mở cửa sau 2 năm", Yun Sun, Giám đốc chương trình nghiên cứu Trung Quốc tại Trung tâm nghiên cứu Stimson, nói.  

“Việc ông Putin tới Bắc Kinh mang ý nghĩa quan trọng khi Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau, cùng chia sẻ những khó khăn”, ông Yun nhận định.

Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập phản ánh mối quan hệ gắn bó Nga-Trung, Zhao Kejin, chuyên gia về chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại trung tâm Carnegie-Tsinghua ở Bắc Kinh, nói.

Ngoài ông Putin, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng xác nhận sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh và nhiều khả năng sẽ gặp ông Tập, ông Zhao nhận định.

Các quan chức nước ngoài tới Trung Quốc những tháng qua không tới Bắc Kinh, được bố trí tại các khu vực riêng biệt để làm việc với đối tác nước chủ nhà..

Các quan chức Trung Quốc sau khi tiếp xúc với đối tác nước ngoài sẽ phải cách ly 7 ngày tại chỗ. Sau đó, họ tiếp tục phải tự cách ly 7 ngày tại nhà.

Giới quan sát nhận định, sự kiện Olympic Bắc Kinh có thể là ngoại lệ hiếm hoi. "Tôi tin cuộc gặp sẽ chỉ là sự kiện cá biệt. Không có gì đảm bảo ông Tập sẽ đến Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 10.2022", Pang Zhongying, giáo sư quan hệ quốc tế Đại học Thanh Đảo, nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cứng rắn chưa từng thấy với Ukraine: Mục đích thực sự của ông Putin?

Ukraine từng là một phần không thể tách rời của Nga trong lịch sử, ngày nay có xu hướng xích lại gần hơn với phương Tây,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN