Người đàn ông duy nhất thoát chết vụ Iran bắn rơi máy bay chở 176 người

Một sự cố đã giúp người đàn ông Iran thoát nạn còn người vợ đã lên chuyến bay PS752 định mệnh và vài phút sau khi cất cánh, máy bay bị phòng không bắn rơi.

Mohsen Ahmadipour và vợ Roja Azadian.

Mohsen Ahmadipour và vợ Roja Azadian.

Theo Daily Mail, khi Mohsen Ahmadipour gửi lời tạm biệt đến người vợ Roja Azadian, anh không biết rằng đó là lần cuối anh gặp vợ mình.

Cặp đôi người Iran quay về thăm người thân trong dịp năm mới và hôm 8.1 lên máy bay về Ottawa, Canada. Khi cả hai đến sân bay quốc tế ở Tehran, Ahmadipour được thông báo rằng vé máy bay của anh không còn hiệu lực.

Cả hai vợ chồng định đáp chuyến sau nhưng Ahmadipour nói vợ cứ đi trước vì sẽ gặp lại nhau ở Canada sớm nhất có thể.

Azadian, 43 tuổi cuối cùng lên máy bay còn Ahmadipour ở lại. Chuyến bay khởi hành như dự kiến và chỉ vài phút sau bị tên lửa phòng không bắn rơi. Azadian và 175 người khác thiệt mạng.

Mohsen Ahmadipour để vợ lên máy bay trước, mình đi chuyến sau và không ngờ thảm kịch xảy ra.

Mohsen Ahmadipour để vợ lên máy bay trước, mình đi chuyến sau và không ngờ thảm kịch xảy ra.

Ahmadipour nói anh biết thông tin về vụ tai nạn khi đang ở sân bay. “Anh ta là người may mắn nhất hôm đó khi không lên máy bay”, Kevin Manesh, giám đốc Hiệp hội Văn hóa và Nghệ thuật Iran ở Ottawa, Canada, nói.

Đối với một cặp đôi khác, chuyến bay là khởi đầu và cũng là kết thúc của cuộc hôn nhân. Pouneh Gorji, 25 tuổi, và Arash Pourzarabi, 26 tuổi, đang trở về Canada sau đám cưới ở Iran, cùng với 4 thành viên khác cùng tham gia tiệc cưới.

“Nếu bạn gặp họ, dù chỉ một lần, bạn có thể thấy rằng hai người đó chắc chắn thuộc về nhau”, Amir Forouzandeh, một người bạn của cặp đôi này chia sẻ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói một nhóm chuyên gia Canada đã có mặt ở Iran.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói một nhóm chuyên gia Canada đã có mặt ở Iran.

Cặp đôi trẻ tuổi cùng tốt nghiệp Đại học Alberta, lên chuyến bay vài ngày sau đám cưới ở Iran. Họ có kế hoạch tổ chức một tiệc cưới nữa cho bạn bè ở Canada, cho những người đã không thể chung vui cùng họ ở Iran.

Đa số những người thiệt mạng mang song tịch Canada và Iran. Họ quay trở về quê nhà nghỉ đông rồi quay lại làm việc sau khi đón năm mới.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói Canada sẽ đóng vai trò lớn trong cuộc điều tra tai nạn máy bay ở Iran vì có tới 63 công dân Canada thiệt mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ ám sát tướng Soleimani là vì... Trung Quốc

Vụ ám sát tướng Iran Qassem Soleimani được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump biện bạch nhằm ngăn chặn chiến tranh nhưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN