Người đã tiêm vắc-xin cần làm gì để tránh lây biến chủng Delta?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Người tiêm vắc-xin Covid-19 vẫn có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, nhất là Delta - "biến chủng dễ lây lan nhất thế giới" ở thời điểm hiện tại vì vắc-xin Covid-19 lúc này chưa có hiệu quả 100%.

WHO khuyến cáo người đã tiêm chủng Covid-19 đầy đủ vẫn cần duy trì đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội. Ảnh minh họa: Getty

WHO khuyến cáo người đã tiêm chủng Covid-19 đầy đủ vẫn cần duy trì đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội. Ảnh minh họa: Getty

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 25/6 khuyến cáo những người đã tiêm chủng  vắc-xin Covid-19 đầy đủ vẫn nên đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội để tránh lây nhiễm biến chủng Delta (phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ). 

Tiến sĩ Mariangela Simao, phó Tổng giám đốc WHO về việc tiếp cận thuốc và các sản phẩm y tế, cho biết: "Chỉ trông cậy vào vắc-xin Covid-19 sẽ là không đủ để ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng". 

"Mọi người cần tiếp tục đeo khẩu trang, ở nơi thông thoáng và rửa sạch tay thường xuyên, đồng thời duy trì khoảng cách an toàn và tránh những nơi đông người", hãng CNBC dẫn lời bà Simao nói trong cuộc họp báo tại trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. 

"Việc duy trì đeo khẩu trang và giãn cách xã hội là cực kỳ quan trọng, ngay cả khi bạn đã được tiêm phòng vắc-xin", bà Simao nói thêm. 

WHO coi Delta là "biến chủng dễ lây lan nhất ở thời điểm hiện tại" và cảnh báo nó đã xuất hiện ở ít nhất 85 quốc gia.  

Theo CNBC, các quan chức WHO cho rằng, Delta là biến chủng Covid-19 nhanh và khỏe nhất. Những người dễ bị tổn thương có nguy cơ cao mắc biến chủng này, đặc biệt là ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. 

Nhiều người nhiễm phải biến chủng này phải cần thêm nhiều oxy để điều trị và thời gian ở phòng điều trị tích cực lâu hơn so với người nhiễm biến chủng khác. 

Nguồn: [Link nguồn]

WHO lên tiếng về việc Trung Quốc tiết lộ thêm dữ liệu nguồn gốc Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không thể buộc Trung Quốc tiết lộ thêm dữ liệu nguồn gốc Covid-19 và sẽ đề xuất nghiên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN