Ukraine: Nga rút quân khỏi Kharkiv, pháo kích dữ dội ở Donbass

Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, quân đội Nga đã rút khỏi Kharkiv – thành phố lớn thứ 2 Ukraine – trong khi đang cố gắng đạt được bước tiến mới ở Donbass.

Một xe tăng lớn bị phá hủy trong giao tranh ở Kharkiv (ảnh: CNN)

Một xe tăng lớn bị phá hủy trong giao tranh ở Kharkiv (ảnh: CNN)

“Những nỗ lực phòng thủ Kharkiv của lực lượng vũ trang Ukraine đã thu được kết quả, quân đội Nga phải rút khỏi thành phố để quay biên giới”, Ihor Terekhov – thị trưởng thành phố Kharkiv – nói với BBC hôm 14.5.

“Kharkiv giờ đã bình yên và mọi người bắt đầu trở lại thành phố. Không có cuộc pháo kích nào trong thành phố suốt 5 ngày qua. Quân đội Nga chỉ bắn một quả tên lửa vào sân bay Kharkiv nhưng đã bị chặn lại”, ông Ihor Terekhov nói.

Tuyên bố của ông Ihor Terekhov được đưa ra trong bối cảnh vài ngày gần đây, lực lượng Ukraine liên tục tuyên bố giành được thắng lợi và từng bước đẩy lui quân đội Nga ở Kharkiv. Nga hiện chưa có bình luận về những thông tin này.

Ở chiến trường miền đông Ukraine, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga pháo kích dữ dội khắp phòng tuyến Donbass hôm 14.5. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội Nga đang cố gắng đạt được bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát thành phố Sloviansk ở Donetsk và đưa thêm lực lượng vượt sông Siverskyi Donets.

Ở Lugansk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, một cuộc tấn công lớn của quân đội Nga vào thành phố Zolote đã bị đẩy lùi.

Cập nhật về tình hình giao tranh 2 bên bờ sông Siverskyi Donets, lữ đoàn 80 của Ukraine cho biết, họ đã ngăn cản 9 lần vượt sông của quân đội Nga và phá hủy các cầu phao.

“Nga mất ít nhất 73 đơn vị thiết giáp, trong đó có cả xe tăng T-72”, lữ đoàn 80 tuyên bố nhưng không đưa ra bằng chứng.

Theo lữ đoàn 80, quân đội Nga thường sử dụng tàu gắn động cơ để đẩy nhanh tốc độ dựng cầu phao. Điều này khiến lực lượng Nga dễ bị phát hiện trong quá trình vượt sông. Lữ đoàn 80 cũng cho rằng, quân đội Nga thiếu những binh sĩ kỹ thuật, có kinh nghiệm vượt sông và điều này khiến họ lúng túng trong nỗ lực dựng các cây cầu phao.

Hôm 14.5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong đêm 13.5, các máy bay chiến đấu nước này đã tấn công 5 sở chỉ huy và 2 kho đạn của lực lượng Ukraine tại các khu định cư Spornoye và Berestovoye thuộc Cộng hòa Donetsk tự xưng  (DPR). Những cuộc không kích của không quân Nga cũng khiến 100 binh sĩ và 23 vũ khí của Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí mật dưới lòng đất giúp thủ đô Phần Lan tự tin vượt qua tấn công hạt nhân

Hơn 500 boongke bên dưới lòng đất ở Helsinki – thủ đô Phần Lan – có thể chứa tới hơn 900.000 người, nhiều hơn dân số của toàn thành phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN