Nghi phạm bắn trung tướng Nga thú nhận là điệp viên Ukraine

Nghi phạm Lyubomir Korba thú nhận được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ và huấn luyện bắn súng ở Kiev trước khi nổ súng vào tướng quân đội Nga Vladimir Alekseyev.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay (9/2) công bố video lấy lời khai Lyubomir Korba, 65 tuổi, người trực tiếp nổ súng khiến trung tướng Nga Vladimir Alekseyev bị thương ở Moscow cách đây 3 hôm; cùng đồng phạm của người này là Viktor Vasin.

Video ghi lại quá trình bỏ trốn và lời khai của Korba cùng nghi phạm Vasin tại cơ quan an ninh Nga. Video: RiaNovosti

FSB khẳng định các nghi phạm đều đã "thú nhận tội lỗi". "Lyubomir Korba là kẻ trực tiếp thực hiện vụ nổ súng, trong khi Viktor Vasin là đồng phạm. Korba được một sĩ quan SBU tuyển mộ vào tháng 8/2025 tại thành phố Ternopil", FSB thông tin.

Theo FSB, chính con trai của Lyubomir Korba là Lubosz Korba đã tham gia việc tuyển mộ Lyubomir "với sự hỗ trợ của cơ quan tình báo Ba Lan". Nghi phạm trải qua khóa huấn luyện bắn súng tại một trường bắn ở Kiev, sau đó đến Nga và theo dõi các quân nhân Nga, bao gồm ông Alekseyev, với mức lương 2.000 USD/tháng.

Cơ quan an ninh Nga cho hay, SBU hứa trả nghi phạm 30.000 USD nếu vụ ám sát thành công. Cũng theo FSB, tình báo Ukraine cung cấp cho Korba một khẩu súng lục có lắp giảm thanh thông qua điểm cất giấu ở một nhà kho ngoại ô thủ đô Moscow.

Nghi phạm Korba. Ảnh: RiaNovosti

Nghi phạm Korba. Ảnh: RiaNovosti

Trong khi đó, chìa khóa từ mở cửa ra vào khu chung cư, nơi tướng Alekseyev sinh sống, do một phụ nữ tên là Zinaida Serebritskaya, người cũng thuê căn hộ tại đây, gửi cho Korba. Nghi phạm phục chờ tướng Alekseyev ở khu vực thang máy và bắn ông 4 phát.

Sau đó, Korba nhận được chỉ thị bay đến Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để từ đó trở về Kiev. Tuy nhiên, nghi phạm này đã bị giới chức UAE bắt giữ rồi cho dẫn độ về Nga. Nghi phạm Serebritskaya đã bay từ Moscow sang Thổ Nhĩ Kỳ, hiện chưa bị bắt.

Tướng Vladimir Alekseyev. Ảnh: RiaNovosti

Tướng Vladimir Alekseyev. Ảnh: RiaNovosti

Về đồng phạm còn lại là Vasin (bị bắt ngày 7/2 tại Nga), RiaNovosti dẫn thông báo của FSB cho biết người này có quan điểm ủng hộ Tổ chức Chống Tham nhũng (ACF) của ông Alexei Navalny. ACF bị Nga liệt vào danh sách khủng bố. Ông Navalny thiệt mạng trong tù ở Nga năm 2024.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Kiev đứng sau "cuộc tấn công khủng bố", nhấn mạnh đây là nỗ lực nhằm làm chệch hướng đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

SBU và Ba Lan hiện chưa lên tiếng về những thông tin này. Bộ Ngoại giao Ukraine trước đó phủ nhận liên quan vụ tướng Alekseyev bị bắn. Theo RiaNovosti, tướng Alekseyev đã tỉnh lại sau vụ tấn công và không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng.

BBC-Ukraine và nhà báo điều tra Christo Grozev của Bellingcat vừa hé lộ những tình tiết bất ngờ liên quan đến vụ ám sát hụt nhằm vào tướng Alekseyev...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN