Ngay sau tàu sân bay, Mỹ điều 4 "pháo đài bay" B-52 đến "dằn mặt" Iran

Quân đội Mỹ gấp rút tăng cường sức mạnh và hiện diện quân sự, bao gồm cả máy bay ném bom B-52, tới khu vực Trung Đông nhằm chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn từ Iran.

Ngay sau tàu sân bay, Mỹ điều 4 "pháo đài bay" B-52 đến "dằn mặt" Iran - 1

"Pháo đài bay" B-52 

Theo thông báo hôm 7/5 của Lầu Năm Góc, Không quân Mỹ đang điều động 4 "pháo đài bay" B-52 với khả năng mang tới 32 tấn bom tới khu vực Trung Đông, USA Today đưa tin. Theo CBS, hai máy bay B-52 sẽ rời căn cứ không quân Barksdale, bang Louisiana để tới Qatar hôm 7/5 (giờ địa phương). Hai chiếc còn lại sẽ được triển khai vào tuần tới.

Trước đó một ngày, Charles Summers, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết nhiều dấu hiệu cho thấy Iran sẵn sàng tiến hành các hoạt động tấn công chống lại quân đội Mỹ và xâm phạm lợi ích của Washington.

Hôm 5/5, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cho biết tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số máy bay ném bom được điều đến Trung Đông. Tàu sân bay Mỹ đã cắt ngắn chuyến thăm tới các cảng để tới khu vực vịnh Ba Tư sớm hơn dự tính. Hộ tống tàu sân bay Mỹ gồm tàu tuần dương tên lửa USS Leyte Gulf và 4 tàu khu trục: USS Bainbridge, Gonzalez, Mason và Nitze.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đồng loạt thúc giục Nhà Trắng đưa ra động thái đối phó cẩn trọng.

"Bộ tư lệnh Mỹ vẫn theo dõi một số đe dọa tiềm ẩn từ Iran", Bill Urban, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Mỹ cho hay.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau thông báo hồi tháng trước của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các nước nhập khẩu dầu của Iran, bất kể nước đó là đồng minh của Mỹ.

Nhà Trắng cũng liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài của Mỹ. Đây được xem là động thái thể hiện lập trường cứng rắn của Washington với Tehran.

Mỹ hồi sinh máy bay B-52 cũ thành “ma tốc độ”

Chiếc máy bay 55 tuổi vừa trải qua một quá trình “đại tu”, trở thành một trong 76 máy bay tham gia phi đội B-52 của Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - USA Today ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN