Nga xuyên phá phòng tuyến bằng bom lượn, Ukraine thừa nhận bước lùi ở phía tây Avdiivka

Ukraine hiện chưa có phương án hiệu quả nhằm ngăn chặn chiến thuật sử dụng bom lượn của Nga để xuyên phá phòng tuyến.

Bom lượn FAB-500M-62 bật cánh sau khi được thả từ chiến đấu cơ Nga. Hình ảnh trích xuất từ video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải hôm 7/4.

Bom lượn FAB-500M-62 bật cánh sau khi được thả từ chiến đấu cơ Nga. Hình ảnh trích xuất từ video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải hôm 7/4.

Các cuộc tập kích bằng bom lượn tầm xa của Nga đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở nhiều khu vực và giúp các lực lượng Nga trên mặt đất tiến thêm 2km về phía tây thị trấn Avdiivka, báo cáo của Ukraine ngày 8/4 cho biết, theo tờ Kyiv Post.

Sau các cuộc tiến công bất thành vào ngày 31/3 và 1/4, các lực lượng Nga đã kiểm soát các khu vực xung quanh làng Tonenke. Đây là kết quả của việc các chiến đấu cơ Nga dội bom liên tiếp trong nhiều ngày ở khu vực.

Hôm 7/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo huy động các chiến đấu cơ Su-34 ném những quả bom lượn nặng nửa tấn nhằm vào các cứ điểm phòng thủ của Ukraine ở phía tây Avdiivka.

Trong báo cáo của quân đội Ukraine, Nga đã kiểm soát hoàn toàn làng Tonenke vào ngày 4/4. "Đối phương đang đạt bước tiến ở làng Berdychi, thực hiện các cuộc tiến công theo hướng các ngôi làng Semenivka và Umanske. Đối phương cũng đã kiểm soát làng Vodiane và kiểm soát một phần làng Pervomaiske", báo cáo cho biết.

Đây là một chuỗi các ngôi làng nằm trong tuyến phòng thủ thứ hai được Ukranie dựng lên sau khi thất thủ ở Avdiivka vào tháng 2/2024.

Trong tuyên bố ngày 8/4, Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine huy động lực lượng thuộc 5 lữ đoàn nhằm phản công ở phía tây Avdiivka nhưng bất thành.

Các lực lượng Nga liên tục tạo bước tiến mới ở phía tây Avdiivka. Ảnh: ISW

Các lực lượng Nga liên tục tạo bước tiến mới ở phía tây Avdiivka. Ảnh: ISW

Theo tờ Kyiv Post, các chiến đấu cơ Nga ném bom lượn từ khoảng cách 40km, nằm ngoài tầm tấn công của hầu hết các hệ thống phòng không Ukranie.

Tổ hợp Patriot do Mỹ và phương Tây cung cấp có thể ngăn chặn máy bay Nga ném bom lượn vì có phạm vi hoạt động lên tới 100km. Tuy nhiên, do Mỹ đã ngừng phê duyệt ngân sách hỗ trợ mới, quân đội Ukraine đã gần như cạn kiệt hoàn toàn đạn tên lửa Patriot.

Trong tuyên bố ngày 6/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga sẽ còn được tự do ném bom lượn cho đến khi quân đội Ukraine tìm ra cách để bắn hạ các máy bay mang loại bom này của Nga.

Theo ông Zelensky, các chiến đấu cơ F-16 mà phương Tây sắp cung cấp là không đủ để ngăn Nga dội bom. "Các máy bay mà phương Tây dự tính cung cấp cho chúng tôi trong năm nay chỉ bằng khoảng 10% số máy bay mà chúng tôi cần", ông Zelensky nói.

Ngoài các khu vực giao tranh phía tây Avdiivka, Nga cũng tích cực sử dụng bom lượn trong cuộc tiến công thành phố Chasov Yar (Chasiv Yar) ở phía tây Bakhmut, vùng Donetsk.

Tờ Kyiv Post dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, mạng lưới phòng thủ của Ukraine ở Chasov Yar đang suy yếu.

"Giao tranh đang diễn ra ở thành phố. Các máy bay đối phương ném bom trực diện một cách hết sức dữ dội. Các hệ thống phòng không của chúng tôi không còn hoạt động", một binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Chasov Yar nói.

Ở vùng Kharkiv, Nga cũng tăng đáng kể tần suất sử dụng bom lượn. Riêng trong ngày 5/4, các chiến đấu cơ Nga ném hơn 100 quả bom ở khu vực này so với tổng cộng 900 quả vào tháng 3.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên "im lặng" vì phát biểu gần đây của ông Zelensky chỉ càng làm nảy sinh sự bi quan, cựu đại sứ Ukraine tại Mỹ, Yuriy Shcherbak nói trên kênh truyền hình Pryamoy TV của Ukraine, theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Kyiv Post ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN