Nga tuyên bố tấn công 68 mục tiêu ở Ukraine trong đêm, Kiev thiệt hại nặng?

Hôm 17.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã tấn công 68 mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine trong đêm ngày 16.4.

Nga chưa có ý định buông bỏ những mục tiêu quân sự ở Kiev sau khi chuyển hướng chiến dịch sang Donbass, theo RT (ảnh: Al Jazeera)

Nga chưa có ý định buông bỏ những mục tiêu quân sự ở Kiev sau khi chuyển hướng chiến dịch sang Donbass, theo RT (ảnh: Al Jazeera)

Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – cho hay, chỉ trong đêm ngày 16.4, quân đội nước này đã không kích 68 mục tiêu ở Ukraine và phá hủy 2 radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 cùng nhiều kho vũ khí, kho nhiên liệu.

“Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa với độ chính xác cao để tấn công và phá hủy một nhà máy sản xuất vũ khí lớn ở Brovary, ngoại ô Kiev”, ông Igor Konashenkov nói.

Trước đó, Nga cũng tuyên bố tấn công một nhà máy sản xuất xe tăng và tên lửa chống hạm của Ukraine ở Kiev.

Resul Serdar – phóng viên hiện trường của Al Jazeera – cho biết, những cuộc tấn công của quân đội Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng xung quanh Kiev đang gia tăng và có thể sẽ còn tiếp tục.

“Còi báo động vang suốt đêm 16.4 ở hầu hết thành phố trên lãnh thổ Ukraine. Kiev, Lviv và nhiều thành phố khác đều thông báo về các đợt không kích”, Resul Serdar đưa tin.

“Điều đáng lo ngại là, nếu xung đột leo thang, Kiev có thể tiếp tục phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa từ Nga và thiệt hại nặng”, phóng viên Resul Serdar nói và lưu ý rằng, người dân ở thủ đô Ukraine đang cố gắng quay lại nhịp sống bình thường, xây dựng lại nhiều cơ sở hạ tầng.

Hôm 17.4, Ukraine kêu gọi G7 – nhóm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới – hỗ trợ 50 tỷ USD để bù đắp thâm hụt ngân sách do xung đột.

“Ukraine đã yêu cầu G7 hỗ trợ gói tài chính trị giá 50 tỷ USD và đang xem xét phát hành trái phiếu để bù đắp ngân sách bị thâm hụt do xung đột”, Oleh Ustenko – cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine – phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine Zelensky nêu 2 cách giải quyết tình thế ở Mariupol

Tổng thống Ukraine Zelesnky cho biết, ông đã nói chuyện với một số đối tác như Anh, Thụy Điển để tìm ra cách tốt nhất giải quyết tình trạng ở thành phố cảng Mariupol.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN