Nga tung video cùng lính Ukraine phối hợp bảo vệ nhà máy Chernobyl gây bất ngờ

Bộ Quốc phòng Nga đăng tải video cho thấy binh sĩ của cả Nga và Ukraine đang cùng hợp tác bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl – nơi từng xảy ra thảm họa năm 1986.

Video binh sĩ Nga – Ukraine phối hợp cùng bảo hệ nhà máy Chernobyl (nguồn: RT)

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội Nga đã “đạt được thỏa thuận” với một tiểu đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine về việc cùng bảo vệ nhà máy Chernobyl.

Trong đoạn video dài gần 1 phút, binh sĩ Nga và Ukraine được bố trí xung quanh nhà máy điện đã ngừng hoạt động. Tất cả điều được trang bị súng trường tự động. Đoạn video cũng cho thấy cảnh 1 binh sĩ Nga đang trò chuyện cùng 1 lính Ukraine trong phòng kiểm soát của nhà Chernobyl.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các nhân viên Ukraine ở Chernobyl vẫn làm việc bình thường trong các khu vực an toàn. Đoạn video cũng quay cảnh một số nhân viên trong nhà máy Chernobyl và binh sĩ Nga đang cùng làm việc và đo nồng độ phóng xạ.

Một binh sĩ Nga xuất hiện trong video cho biết, nồng độ phóng xạ ở Chernobyl được giám sát 6 lần/ngày và “mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát”.

Năm 1986, nhà máy điện Chernobyl là nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử thế giới khi lò phản ứng số 4 phát nổ. Vụ nổ khiến hơn 100 người chết tại chỗ và ảnh hưởng tới sức khỏe của hàng chục nghìn người những năm sau đó. Môi trường xung quanh Chernobyl đến nay vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.

Hôm 24.2, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy Chernobyl, nằm ở phía tây bắc Ukraine và rất gần biên giới Belarus. Theo một số chuyên gia, việc kiểm soát Chernobyl sẽ giúp Nga tạo ra tuyến đường huyết mạch để điều quân tới thủ đô Kiev của Ukraine.

Hôm 25.2, Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố đo được nồng độ phóng xạ tăng lên ở nhà máy Chernobyl. Đây có thể là do các khí tài hạng nặng của Nga di chuyển qua khu vực này.

Video binh sĩ Nga – Ukraine phối hợp cùng kiểm soát nhà máy Chernobyl khiến nhiều người bất ngờ trong bối cảnh 2 nước xảy ra giao tranh.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Biên phòng Ukraine hôm 27.2, thông báo 13 binh sĩ nước này đang làm nhiệm vụ ở đảo Rắn có thể vẫn còn sống sau khi Nga giành quyền kiểm soát hòn đảo ngoài khơi Biển Đen. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelenskyy tuyên bố nhóm binh sĩ này đã tử trận vì không chịu đầu hàng trước tàu chiến Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga tiến vào thành phố lớn thứ 2 của Ukraine

Sáng ngày 27.2 theo giờ địa phương, quân đội Nga đã tiến vào Kharkiv – thành phố nằm ở phía đông bắc Ukraien với hơn 1,5 triệu dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN