Nga tung đòn trả đũa sau khi bị Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao

Hành động đáp trả của Nga được thực hiện với mức độ và quy mô giống hệt phía Mỹ.

Nga tung đòn trả đũa sau khi bị Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao - 1

Ông Putin ra lệnh đáp trả tương tự hành động của Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố ngày 29.3 rằng nước này sẽ đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại thành phố St.Peterburg. Ngoài ra, 60 quan chức ngoại giao của Mỹ cũng sẽ bị trục xuất khỏi Nga trong thời gian tới.

Động thái trên nhằm đáp trả trực diện vào Mỹ sau khi chính quyền Washington trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga bị tình nghi làm gián điệp. Mỹ phản ứng gay gắt do Nga bị cáo buộc dính líu tới vụ đầu độc điệp viên hai mang người Nga Skripal làm việc cho tình báo Anh.

Đại sứ Mỹ tại Moscow Jon Huntsman đã bị triệu tập lên Bộ Ngoại giao Nga và thông báo về lệnh đóng cửa lãnh sự quán. Ngày 26.3, Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Seattle, đồng thời trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga. Trên toàn châu Âu, hơn 90 nhân viên ngoại giao Nga đã bị trục xuất.

Trong số 60 nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất, 58 người làm việc ở Moscow và 2 người làm việc ở Yekaterinburg. Hạn cuối để họ rời khỏi Nga là ngày 5.4 tới. Lãnh sự quán Mỹ tại St.Peterburg sẽ bị đóng cửa vào ngày 31.3.

Bộ Ngoại giao Nga viết: “Chúng tôi yêu cầu chính quyền Mỹ suy nghĩ lại và chấm dứt các hành động không tính toán nhằm phá hoại quan hệ hai bên”. Trước đó, Mỹ và Nga liên tiếp xảy ra các đối đầu ngoại giao khi Washington cáo buộc Moscow thao túng bầu cử Mỹ.

Vụ đầu độc cựu điệp viên Nga: ”Nếu Nga ra tay thì không kém cỏi như thế”

Một nhà khoa học thời Chiến tranh lạnh mới đây nói rằng ông từng hỗ trợ chế tạo chất độc thần kinh Novichok mà Anh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN