Lính đánh thuê Anh ở Ukraine bị truy tố 4 tội danh, có thể bị xử bắn

Chính quyền Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) ngày 5.6 tuyên bố đã hoàn tất cuộc điều tra hình sự với lính đánh thuê người Anh Aiden Aslin và hồ sơ vụ án đã được chuyển tới tòa, chờ ngày xét xử.

Aiden Aslin (phải) là một trong 3 lính đánh thuê người Anh hiện đang bị các lực lượng thân Nga giam giữ.

Aiden Aslin (phải) là một trong 3 lính đánh thuê người Anh hiện đang bị các lực lượng thân Nga giam giữ.

Trong tuyên bố ngày 5.6, Văn phòng Tổng công tố DPR thông báo, lính đánh thuê Anh Aslin sẽ sớm bị đưa ra tòa xét xử và đối mặt với bản án cao nhất là tử hình, Daily Mail dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Nga RIA Novosti.

Người đàn ông 28 tuổi tham gia chiến đấu cùng với các binh sĩ Ukraine ở thành phố Mariupol và bị quân đội Nga bắt giữ hồi tháng 4. Aslin là một trong 3 công dân Anh hiện đang bị các lực lượng thân Nga giam giữ.

Theo RIA Novosti, Aslin bị cáo buộc tham gia vào “hoạt động vũ trang ở Ukraine nhằm chiếm quyền lực ở DPR để đổi lấy phần thưởng”.

“Hồ sơ vụ án đã được chuyển lên tòa. Phiên tòa xét xử đầu tiên sẽ sớm diễn ra”, hãng thông tấn Nga cho biết, không nêu rõ thời gian cụ thể.

Theo Văn phòng Tổng công tố DPR, Aslin bị truy tố với 4 tội danh, gồm có hành vi phạm pháp trong nhóm tội phạm; tham gia cưỡng đoạt quyền lực; làm lính đánh thuê; và tham gia hỗ trợ huấn luyện trong các “hoạt động khủng bố”.

“Theo quy định trong thời chiến và dựa vào kết quả xét xử, lính đánh thuê Anh có thể đối mặt với bản án cao nhất là tử hình”, tuyên bố cho biết.

Theo Daily Mail, chính quyền DPR có thể sử dụng bản án tử hình để gây sức ép và buộc Anh phải nhượng bộ nếu muốn đưa các công dân đang bị giam giữ về nước. Theo giới chức DPR, hình thức xử tử hiện nay chủ yếu là xử bắn.

Aslin từng trả lời phỏng vấn trên truyền thông Nga, nói rằng mình đã nhận ra sai lầm khi tham gia chiến đấu ở Ukraine.

Aslin nói mình chiến đấu cho quân đội Ukraine vì nghĩ rằng đó là “phe tốt”. Aslin giải thích tình cảnh ở Mariupol đã khiến anh ta “tỉnh ngộ”.

“Tình hình ở Mariupol hết sức tồi tệ. Điều này lẽ ra không xảy ra nếu các lực lượng Ukraine chấp nhận rút lui. Tôi không muốn thấy tình cảnh này, tôi muốn rời đi vì không muốn chiến tranh nữa”, Aslin nói với báo Nga RT hồi tháng 4.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cáo buộc Ukraine ”hy sinh” lính đánh thuê nước ngoài

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, số lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Ukraine đã giảm gần một nửa. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN