Nga - Trung Quốc xích lại gần nhau

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Nga, mở rộng sự ủng hộ mạnh mẽ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi.

Ông Tập và ông Putin chụp ảnh chung bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO ở Uzbekistan.

Ông Tập và ông Putin chụp ảnh chung bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO ở Uzbekistan.

Trong cuộc gặp trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand, Uzbekistan, thông điệp mà ông Tập và ông Putin đưa ra là Trung QuốcNga sẽ sát cánh nhằm chống lại "thế giới đơn cực".  

Ông Tập nói Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp và kết nối, Tân Hoa xã đưa tin.

Ông Tập kêu gọi hai bên tăng cường phối hợp trong SCO, Hội nghị về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á, nhóm BRICS và các cơ chế đa phương khác nhằm thúc đẩy đoàn kết và tin cậy lẫn nhau giữa các bên liên quan.

Ông Tập cũng cho biết Trung Quốc và Nga nên mở rộng hợp tác thực dụng, bảo vệ an ninh và lợi ích khu vực, cũng như bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển và các nước mới nổi.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc là đảm bảo quan trọng cho sự phát triển ổn định của quan hệ song phương, báo hiệu rằng quan hệ Nga - Trung sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tác động từ bên ngoài.

Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ cảnh giác cao độ trước những nỗ lực của Mỹ và phương Tây nhằm đẩy hai nước Trung Quốc và Nga trở thành một khối chính trị và quân sự, tách biệt hai nước với phần còn lại của thế giới, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc" và phản đối "các hành động gây hấn" của Mỹ ở eo biển Đài Loan. Ông Putin tuyên bố những nỗ lực của Mỹ nhằm tạo ra một thế giới đơn cực sẽ thất bại và cuộc gặp với ông Tập ở Uzbekistan sẽ "làm quan hệ đối tác Nga - Trung ngày càng mạnh mẽ". 

Các nhà phân tích cho rằng những tuyên bố của ông Putin về lập trường cân bằng của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng Ukraine là khách quan vì Bắc Kinh luôn giữ thái độ quan tâm và hy vọng xung đột có thể được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Nhìn chung, các tuyên bố của ông Putin phản ánh mối quan hệ phối hợp đối tác chiến lược toàn diện Nga - Trung trong một kỷ nguyên mới, theo tờ Hoàn Cầu.

"Cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo tạo ra sự đảm bảo quan trọng cho tiến triển ổn định của quan hệ Nga - Trung", một chuyên gia giấu tên am hiểu về quan hệ quốc tế ở Bắc Kinh, nói trên tờ Hoàn Cầu.

Quan hệ Nga - Trung đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử và quan hệ hợp tác song phương về an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa và các khía cạnh khác sẽ không bị ảnh hưởng và tiếp tục đi theo hướng lành mạnh, Yang Jin, chuyên gia tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu.

Lợi ích của Trung Quốc có phạm vi trên toàn thế giới và nước này có thể hợp tác với các nước phương Tây về kinh tế, văn hóa và thậm chí là một số vấn đề an ninh, nhưng không có lý do gì Trung Quốc không thể tăng cường hợp tác và giao lưu với Nga, nước cũng có quyền tương tác tương tự với thế giới , chuyên gia có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, theo tờ Hoàn Cầu.

Điều quan trọng là Trung Quốc đề cao chính sách ngoại giao độc lập và phản đối sự đối đầu giữa các khối và cái gọi là liên minh. Mối quan hệ Nga - Trung hiện tại được hình thành theo sự phát triển của lịch sử và lợi ích quốc gia, không phải nhằm đáp trả cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như các sức ép của Mỹ và phương Tây, chuyên gia giấu tên ở Bắc Kinh nói thêm, theo tờ Hoàn Cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Lời ‘tiên tri’ của ông Putin về vấn đề năng lượng trở thành sự thật

Lời" tiên tri" của Tổng thống Nga Putin về vấn đề năng lượng đối với liên minh châu Âu trở thành sự thật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN