Nga triệu đại sứ về gấp trong đêm sau lời cảnh báo của ông Biden

Sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ

Đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov đã được triệu hồi về Moscow ngay trong đêm ngày 17.3, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi lời cảnh báo đến người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Trong tuyên bố rút đại sứ Nga tại Mỹ về Moscow, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói đại sứ cần về nước để “phân tích những việc cần làm và nên tiếp tục làm gì trong bối cảnh quan hệ với Mỹ như hiện nay”.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Nga và các cơ quan khác sẽ trực tiếp tham vấn với đại sứ Antonov về quan hệ với Mỹ, bà Zakharova nói, theo RT.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nắm quyền được gần hai tháng. Đây là thời điểm tốt để đánh giá mặt nào được và chưa được trong quan hệ Nga-Mỹ, bà Zakharova nói thêm.

“Moscow rất quan tâm đến việc tránh sự hạ cấp quan hệ không thể đảo ngược” với Washington, bà Zakharova nói. “Hi vọng các quan chức Mỹ trong chính quyền ông Biden hiểu rõ các nguy cơ”.

Thông tin Nga rút đại sứ về Moscow diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc trả lời phỏng vấn trên đài ABC. Trong cuộc phỏng vấn, ông Biden gửi lời cảnh báo đến người đồng cấp Vladimir Putin, rằng ông Putin “sẽ sớm phải trả giá” vì can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2020.

Cũng trong ngày 17.3, Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ mở rộng lệnh cấm vận nhằm vào Nga. Lệnh cấm vận mới liên quan đến việc Nga giam giữ lãnh đạo phe đối lập Alexey Navalny.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói Moscow “bình tĩnh” trước lệnh cấm vận mới của Mỹ. Ông Ryabkov nói trừng phạt sẽ chỉ càng làm giảm khả năng “bình thường hóa quan hệ” giữa hai bên.

Hôm 16.3, tài liệu giải mật do tình báo Mỹ công bố, nhắc đến việc “Tổng thống Nga có thể đã phê chuẩn và các cơ quan chính phủ Nga có hành động nhằm làm hạ uy tín của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử, làm suy giảm niềm tin của công chúng Mỹ với cuộc bầu cử”.

Thư ký báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov mô tả thông tin trên là “hoàn toàn không chính xác”. Ông khẳng định Nga không có liên quan gì đến cuộc bầu cử Mỹ và không có hành động hạ bệ bất cứ ứng viên nào.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden lên tiếng cảnh báo ”rắn” với Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói người đồng cấp Nga Vladimir Putin “sẽ phải trả giá” vì những nỗ lực nhằm làm tổn hại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN