Nga thông báo số quân dự bị huy động được sau 2 tuần thực hiện sắc lệnh của ông Putin

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, hơn 200.000 lính dự bị Nga đã nhận lệnh nhập ngũ kể từ khi ông Putin ban hành sắc lệnh động viên một phần.

Công dân Nga đăng ký nhập ngũ (ảnh: CNN)

Công dân Nga đăng ký nhập ngũ (ảnh: CNN)

“Thực hiện theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin, lệnh huy động một phần lính dự bị đã được thực hiện trên toàn quốc kể từ ngày 21/9. Tính đến hôm nay, hơn 200.000 công dân Nga đã nhập ngũ”, hãng thông tấn TASS (Nga) hôm 4/10 dẫn lời ông Sergei Shoigu.

“Việc huấn luyện cho các đơn vị lính dự bị đã được thành lập ở 80 cơ sở và 6 trung tâm”, ông Sergei Shoigu nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, lính dự bị Nga chỉ được điều tới Ukraine tham chiến sau khi trải qua huấn luyện kỹ lưỡng về khả năng sử dụng vũ khí và chiến thuật. Ông Sergei Shoigu cũng kêu gọi các trung tâm tuyển quân của Nga không từ chối tiếp nhận lính tình nguyện “nếu không có lý do chính đáng”.

Hôm 21/9, ông Sergei Shoigu cho biết, khoảng 300.000 quân dự bị của Nga sẽ được huy động để tham chiến ở Ukraine.

Trong bài phát biểu hôm 4/10, ông Sergei Shoigu cũng thông báo về kế hoạch nhập ngũ hàng năm của Nga.

“Hiện tại là đợt nhập ngũ vào mùa thu. Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, việc gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ bắt đầu vào tháng 11, việc giải ngũ sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12. Hơn 2.700 ủy ban nhập ngũ sẽ bắt đầu công việc. 120.000 công dân sẽ được gọi nhập ngũ, ít hơn 7.500 người so với năm ngoái”, ông Sergei Shoigu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, công dân nhập ngũ năm 2022 sẽ được gửi đến các đơn vị không tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/10 tuyên bố, quân đội nước này đã phóng tên lửa trúng một kho đạn lớn ở Zaporizhia, gây tổn thất nặng cho Ukraine.

“Cuộc tấn công tên lửa ở Zaporizhia đã đánh trúng một kho đạn của Lữ đoàn số 65 của Ukraine cũng như một xưởng sửa chữa máy bay. Kết quả là hơn 15 tấn đạn dược của đối phương bị phá hủy, bao gồm cả đạn cho hệ thống HIMARS. 2 trực thăng Mi-24 của Ukraine cũng bị triệt hạ”, Igor Konashenkov – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói về các đòn đáp trả khi quân Ukraine thâm nhập tuyến phòng thủ ở Kherson

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Ukraine đã “thâm nhập sâu” vào tuyến phòng thủ của Nga ở Kherson nhưng phải chịu tổn thất nặng nề.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN