Nga phóng hàng loạt UAV vào Ukraine trong đêm

Còi báo động và những tiếng nổ vang khắp Kiev khi quân đội Ukraine thông báo về đợt tập kích mới bằng máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Nga.

Một tòa nhà ở Kiev bị UAV đánh trúng hôm 22/3 (ảnh: CNN)

Một tòa nhà ở Kiev bị UAV đánh trúng hôm 22/3 (ảnh: CNN)

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Ukraine hôm 22/3 thông báo, Lực lượng Phòng không Ukraine đã bắn hạ 16 trong số 21 UAV tự sát do quân đội Nga triển khai. Nhiều hạ tầng ở Kiev và khu vực lân cận bị hư hại nặng.

“Hơn 20 UAV tự sát, tên lửa và nhiều vụ pháo kích. Đó chỉ là một trong nhiều đợt tập kích vào ban đêm của đối phương”, Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên Twitter.

Serhiy Popko – lãnh đạo Cơ quan quân sự Kiev – cho hay, quân đội Ukraine đã bắn rơi 8 UAV của lực lượng Nga. Còi báo động ở Kiev vang liên tục hơn 4 giờ.

Ở Zhytomyr – thành phố phía Tây Kiev – ít nhất 3 UAV tự sát bị bắn hạ, chính quyền địa phương thông báo.

Cùng ngày 22/3, giới chức Sevastopol (thành phố thuộc bán đảo Crimea) cáo buộc quân đội Ukraine tập kích trụ sở Hạm đội Biển Đen bằng xuồng không người lái (USV).

“Hạm đội đã đánh bại một vụ tập kích bằng USV vào đầu giờ sáng. Ít nhất 3 USV bị phá hủy. Đối phương cố tấn công sâu vào vịnh, tuy nhiên, số USV bị xạ thủ Hải quân tiêu diệt. Hệ thống phòng không cũng được kích hoạt”, Thống đốc Sevastopol – ông Mikhail Razvozhayev – thông báo.

Ông Razvozhayev khẳng định các tàu chiến của Hạm đội Biển đen không bị hư hại sau vụ tập kích.

Lực lượng Nga tại Crimea được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.

“Hộp” trú ẩn khi có không kích ở một thành phố Ukraine (ảnh: CNN)

“Hộp” trú ẩn khi có không kích ở một thành phố Ukraine (ảnh: CNN)

Ông Zelensky đến tiền tuyến miền Đông (ảnh: CNN)

Ông Zelensky đến tiền tuyến miền Đông (ảnh: CNN)

Hôm 22/3, ông Zelensky có chuyến thăm không báo trước tới tiền tuyến Donetsk. Địa điểm cụ thể của chuyến thăm không được tiết lộ.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Zelensky đã gặp và khen thưởng một số binh sĩ Ukraine lập công trong chiến dịch phòng thủ Bakhmut.

“Tôi vinh dự có mặt ở đây trong ngày hôm nay, ở tiền tuyến phía Đông Ukraine và gặp gỡ những người lính”, CNN dẫn lời ông Zelensky.

Ở Donetsk, 2 thành phố Bakhmut và Avdiivka đang bị quân đội Nga tấn công dữ dội.

Vitalii Barabash – quan chức Avdiivka – nói với CNN rằng, “tình hình đang có thay đổi lớn”.

“Nhiều đợt pháo kích hơn, nhiều cuộc tấn công tên lửa hơn nhằm vào thành phố. Các khu vực ngoại ô cũng liên tục bị tấn công”, ông Vitalii Barabash nói.

Avdiivka là thành phố có nhà máy luyện kim lớn ở miền Bắc Donetsk.

Phát biểu trên sóng truyền hình hôm 20/3, Oleksiy Dmytrashkivskyi – phát ngôn viên Lực lượng miền Nam Ukraine – nhận định, quân đội Nga đang khép vòng vây ở Avdiivka và muốn biến thành phố này thành “Bakhmut thứ 2”.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Ukraine tiết lộ nhân vật chịu trách nhiệm phòng thủ Bakhmut

Chuẩn tướng từng tham gia chỉ huy mặt trận miền Nam Ukraine là người trực tiếp lãnh đạo chiến dịch phòng thủ Bakhmut.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN