Nga phản ứng với tuyên bố của Mỹ về đàm phán hòa bình Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý rằng, Kiev mới là bên ngừng đàm phán với Moscow trước sức ép từ Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Hôm 7/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng, "hiện không có đàm phán hòa bình với Nga vì Nga là bên từ chối tham gia đàm phán hòa bình có ý nghĩa".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra tuyên bố bác bỏ. "Mỹ biết rõ rằng Washington mới là bên yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút khỏi đàm phán hòa bình với Nga vào tháng 4/2022. Mỹ cũng là nguyên nhân khiến Kiev ra quyết định cấm đàm phán với Moscow từ tháng 9/2022", bà Zakahrova nói.

"Mỹ luôn nói rằng, vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để nối lại đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Nhưng họ vẫn tiếp tục đổ lỗi cho Nga", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết, theo RT.

Bà Zakharova cũng đề nghị ông Miller xem lại cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào tháng 4/2023. Khi đó, ông Blinken nói rằng Mỹ không ủng hộ đàm phán vì mong đợi cuộc phản công của Ukraine, theo RT.

Tháng 6/2023, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn luôn sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình. "Ông Putin đã, đang và sẽ sẵn sàng để ngỏ khả năng tiếp xúc nhằm đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt bằng biện pháp hoà bình. Nếu có thể, điều đó sẽ tốt hơn...", ông Peskov nói.

Tuần trước, đại diện của hơn 40 quốc gia đã tham gia hội nghị về vấn đề hòa bình cho Ukraine ở Ả Rập Saudi. Hội nghị kết thúc mà các quốc gia không đưa ra được tuyên bố chung.

Nga không được mời tham gia hội nghị. Moscow cho rằng, bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào mà không có sự tham gia của Nga là "vô nghĩa", theo RT.

Trong tuyên bố sau hội nghị, Ukraine vẫn khẳng định lập trường không từ bỏ kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm mà ông Zelensky đề ra. Nga đã bác bỏ kế hoạch hòa bình này, cho rằng các điều kiện Kiev đưa ra là phi thực tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga - Trung nhanh chóng điện đàm sau hội nghị quốc tế về xung đột Ukraine

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Vương Nghị từ Trung Quốc đã có cuộc điện đàm hôm 7-8, bàn về khủng hoảng Ukraine và quan hệ song phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN