Nga ồ ạt tấn công "cửa ngõ" Sloviansk, Lữ đoàn 81 Ukraine đơn độc "tử thủ"

Quân đội Nga đang mở cuộc tấn công vào Mykolaivka, thị trấn được xem là “cửa ngõ phía đông” dẫn tới Sloviansk, trong khi Lữ đoàn Đổ bộ đường không 81 của Ukraine gần như phải tự mình chống đỡ. Nếu Mykolaivka thất thủ, Nga có thể tạo điều kiện cho một chiến dịch bao vây Sloviansk và Kramatorsk, hai thành phố lớn cuối cùng còn do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk.

Một người điều khiển máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn Đổ bộ đường không 81. Ảnh của Lữ đoàn Đổ bộ đường không 81

Một người điều khiển máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn Đổ bộ đường không 81. Ảnh của Lữ đoàn Đổ bộ đường không 81

Trong nhiều năm, lực lượng Nga liên tục đưa các nhóm nhỏ binh sĩ xâm nhập Mykolaivka để thăm dò và buộc quân phòng thủ Ukraine phải truy quét. Tuy nhiên, từ ngày 29/7, chiến thuật này chuyển thành một cuộc tấn công trực diện. Các nhóm xung kích Nga bắt đầu tiến vào từ phía đông, tập trung vào những khu chung cư ở rìa thành phố.

Mykolaivka nằm cách Sloviansk khoảng 8 km về phía đông và được chuyên gia lập bản đồ Clément Molin đánh giá là “cửa ngõ phía đông của Sloviansk”. Đây là vị trí đặc biệt quan trọng bởi mục tiêu lâu dài của Nga tại Donetsk là bao vây và kiểm soát Sloviansk cùng Kramatorsk, nơi vẫn có gần 100.000 người sinh sống.

Lữ đoàn Đổ bộ đường không 81 đã bảo vệ Mykolaivka trong nhiều năm. Tuy nhiên, đơn vị này ngày càng gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các nhóm quân Nga xâm nhập. Khi các nhóm trinh sát và đột kích bắt đầu được thay thế bằng lực lượng tấn công quy mô lớn hơn, tình hình phòng thủ trở nên nghiêm trọng.

Mykolaivka trở thành điểm nóng hiếm hoi

Cuộc chiến ở khu vực phía đông Sloviansk đang diễn biến khác với phần lớn chiến tuyến dài khoảng 1.200 km của Ukraine, vốn tương đối đình trệ. Theo Blackbird Group, Nga giành thêm 106 km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 7, mức tiến quân nhanh nhất kể từ tháng 1, dù chỉ bằng khoảng 1/5 diện tích Moscow giành được trong tháng 7/2025.

Blackbird cho rằng tốc độ tiến quân nhìn chung cho thấy Nga đã gần như sử dụng hết các lựa chọn cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Tuy nhiên, con số trung bình này che giấu những điểm nóng mà giao tranh diễn ra nhanh hơn đáng kể, trong đó có khu vực phía đông Sloviansk.

Dù vậy, các chuyên gia không cho rằng Nga có thể nhanh chóng tiến vào Sloviansk. Molin nhận định cuộc chiến tại Mykolaivka nhiều khả năng sẽ kéo dài, đồng nghĩa trận đánh lớn nhằm vào Sloviansk khó có thể bắt đầu ngay trong năm nay.

Địa hình vừa là lá chắn, vừa là trở ngại

Một trong những yếu tố quan trọng nhất tại Mykolaivka là kênh Donets, nằm sát phía tây thị trấn. Tuyến địa hình này vừa hỗ trợ phòng thủ Ukraine, vừa tạo ra trở ngại lớn cho cả hai bên.

Nếu Ukraine muốn đưa quân tiếp viện tới Mykolaivka, lực lượng phải vượt qua kênh trong điều kiện chịu hỏa lực Nga. Theo Molin, việc tập trung một lượng lớn quân tại khu vực này là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp.

Nhưng nếu Nga giành được Mykolaivka và tiếp tục tiến về Sloviansk, chính lực lượng Nga cũng phải đối mặt với chướng ngại tương tự. Đặc biệt, khu vực quanh nhà máy điện Sloviansk có mạng lưới đường thủy phức tạp và hệ thống công sự Ukraine được xây dựng trong nhiều tháng. Một cuộc vượt kênh tại đây có thể khiến Nga phải trả giá rất lớn.

Điều này đồng nghĩa Lữ đoàn 81 vẫn có một tuyến phòng thủ dự phòng. Nếu không thể giữ Mykolaivka, lực lượng Ukraine có thể rút về phía kênh Donets, sử dụng nơi này để làm chậm, thậm chí ngăn chặn bước tiến tiếp theo của Nga về Sloviansk.

Lữ đoàn 81 Ukraine gần như chiến đấu đơn độc

Trong những ngày gần đây, Nga được cho là đã tập trung quân tại các khu nhà nghỉ ở phía đông bắc Mykolaivka. Sự hiện diện của các binh sĩ Nga buộc Lữ đoàn 81 phải tăng cường tuần tra để kiểm soát khu vực.

Quân đội Ukraine đang cố thiết lập một “bức tường” gồm bộ binh và UAV giữa các khu nhà nghỉ này với một nút giao thông quan trọng, nơi cả quân Nga lẫn Ukraine có thể di chuyển qua trung tâm Mykolaivka.

Vấn đề lớn nhất của Ukraine là thiếu quân. Trong hai năm đầu của cuộc chiến, Lữ đoàn 81 còn nhận được sự hỗ trợ từ Lữ đoàn Cơ giới 54 ở cánh phải.

Tuy nhiên, theo các nguồn được bài viết dẫn lại, Lữ đoàn 54 đã được rút khỏi tiền tuyến trong giai đoạn tháng 6-7/2024 và đưa về tuyến sau. Hiện tại, phía đông Sloviansk gần như chỉ còn nhóm UAV của đơn vị này hoạt động.

Vì vậy, trong lúc Nga tìm cách mở đường tới Sloviansk, Lữ đoàn 81 đang phải gần như một mình giữ cửa ngõ chiến lược này.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh sử dụng bom lượn FAB để san phẳng các trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine gần tiền tuyến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Đăng (theo Euromaidanpress) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN