Nga nêu chủ đề đàm phán trực tiếp với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ
Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán nghiêm túc với Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trong đó chủ đề chính liên quan đến các vùng lãnh thổ đã sáp nhập và giải quyết nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột, theo RT.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Sputnik.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 13/5 cho biết, Moscow muốn thảo luận về một “giải pháp bền vững” với Ukraine trong cuộc đàm phán có thể diễn ra sắp tới ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong những điểm mấu chốt là Nga muốn Ukraine công nhận các vùng lãnh thổ mà Moscow đã sáp nhập.
Ông Ryabkov nói với báo giới rằng các vấn đề mà Nga dự định đưa ra “về cơ bản vẫn giống như trước đây” và đều liên quan tới các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
“Chúng tôi luôn đặt ra các vấn đề này – làm thế nào để đạt được một giải pháp bền vững và đáng tin cậy, trước hết là giải quyết tận gốc cuộc xung đột, bao gồm việc phi phát xít hóa ở Ukraine và công nhận các thực tế mới, đặc biệt là việc các vùng lãnh thổ mới đã gia nhập Liên bang Nga”, ông Ryabkov nói.
Theo RT, những vùng lãnh thổ mà ông Ryabkov nhắc đến bao gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk – các khu vực đã được Nga sáp nhập vào tháng 9/2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý. Trước đó, bán đảo Crimea cũng đã tách khỏi Ukraine vào năm 2014 và sáp nhập vào Nga. Ukraine và phương Tây không chấp nhận các vụ sáp nhập này
Dù không đưa ra dự đoán nào về kết quả có thể đạt được trong cuộc hòa đàm sắp tới, ông Ryabkov nhấn mạnh Moscow sẵn sàng thương lượng “một cách nghiêm túc và có trách nhiệm”.
“Còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự báo nào. Câu hỏi này nên được chuyển tới các nhà tài trợ phương Tây của Kiev và chính Kiev. Liệu họ có sẵn sàng đàm phán thực chất hay không?”, ông nói thêm.
Hòa đàm Nga – Ukraine dự kiến diễn ra ngày 15/5 sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đề xuất nối lại đàm phán trực tiếp với Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban đầu muốn các bên ngừng bắn 30 ngày trước khi đàm phán. Ông Zelensky sau đó đồng ý hòa đàm với Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ông Trump hưởng ứng đề xuất của ông Putin. Tuy nhiên, phía Ukraine nói ông Zelensky chỉ muốn đàm phán trực tiếp với ông Putin.
Trang APA dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia đàm phán trực tiếp với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Yury Ushakov, trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Putin, cũng sẽ tham dự.
Hãng tin APA cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tại cuộc hội đàm hòa bình dự kiến diễn ra ở Istanbul ngày 15-5.
Nguồn: [Link nguồn]
-14/05/2025 11:52 AM (GMT+7)