Nga: Lượng lớn khí tài quân sự Mỹ và phương Tây viện trợ cho Ukraine bị phá hủy ở Kharkiv

Moscow cho biết, số khí tài quân sự này bị phá hủy trong một đợt không kích.

Nga tuyên bố phá hủy một lượng lớn vũ khí Mỹ và phương Tây viện trợ cho Ukraine ở vùng Kharkiv. Ảnh minh họa: Sputnik

Nga tuyên bố phá hủy một lượng lớn vũ khí Mỹ và phương Tây viện trợ cho Ukraine ở vùng Kharkiv. Ảnh minh họa: Sputnik

Hãng Sputnik hôm 7/5 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, một lượng lớn khí tài quân sự Mỹ và phương Tây viện trợ cho Ukraine đã bị phá hủy khi các lực lượng Nga không kích ở vùng Kharkiv. 

Ông Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga hôm 7/5 nói với các phóng viên rằng: "Một lô hàng thiết bị quân sự lớn mà Kiev nhận được từ Mỹ và phương Tây ở khu vực lân cận ga đường sắt Bogodukhov, thuộc vùng Kharkiv, đã bị phá hủy".

Ông Konashenkov cho biết thêm rằng, đợt không kích của quân Nga cũng "tiêu diệt 280 tay súng Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc và 48 đơn vị vũ khí, thiết bị quân sự của Kiev". 

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy 18 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm 2 sở chỉ huy ở quận Skovorodnikovo, vùng Kharkiv, cũng như 3 kho đạn và nhiên liệu ở vùng Odessa. 

Tháng trước, Moscow cảnh báo việc Mỹ và các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine làm trầm trọng thêm cuộc xung đột và có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Nga tuyên bố có thể nhắm mục tiêu vào các lô hàng vũ khí này. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nã tên lửa vào các nhà ga vận chuyển vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các vụ tấn công tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine nhằm làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí mà phương Tây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN