Nga lên tiếng về loạt vụ tấn công của Israel trên lãnh thổ Syria

Nga yêu cầu Israel tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia Ả Rập ở vùng Trung Đông.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Moscow yêu cầu chính phủ Israel chấm dứt ngay lập tức các đợt tấn công nhằm vào lãnh thổ Cộng hòa Ả Rập Syria, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố vào ngày 23/8.

Phát biểu tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Syria, ông Lavrov nói Mocsow "lên án mạnh mẽ" "hành động nguy hiểm của Israel khi thực hiện các cuộc tấn công trong lãnh thổ Syria".

Nhà ngoại giao Nga viện dẫn các vụ tấn công của Israel ở Syria, như vụ không kích sân bay quốc tế Damascus hồi tháng 6, hai vụ tấn công gần đây xảy ra ở thủ đô Damascus và vùng Tartus.

"Chúng tôi yêu cầu Israel tôn trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và trên hết, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Ả Rập Syria”, ông Lavrov tuyên bố sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad tại Moscow.

Một tướng cấp cao Isreal hồi tuần trước cũng tuyên bố giáng đòn tấn công "ở một nước thứ ba" trong chiến dịch quân sự của quân đội nước này nhằm vào các tay súng Palestine.

Tướng cấp cao Israel đưa ra tuyên bố sau khi Israel giáng đòn không kích ở thủ đô Damascus của Syria, khiến 3 binh sĩ Syria thiệt mạng.

Hôm 15/8, các chiến đấu cơ Israel cũng phóng tên lửa vào các mục tiêu ở tỉnh Tartus, nơi có các căn cứ quân sự của lực lượng Syria và dân quân Iran. Đợt tấn công đã khiến 3 người chết và 3 người bị thương, quân đội Syria cho biết.

Theo RT, Israel thường không công khai các đợt tấn công trong lãnh thổ Syria. Nếu buộc phải công bố, giới chức Israel thường giải thích là biện pháp phòng vệ đối phó với các nhóm dân quân Iran.

Quan hệ Nga - Israel trở nên căng thẳng vào tháng trước, khi Nga cảnh báo sẽ đóng cửa chi nhánh Cơ quan Do Thái của Israel ở Moscow.

Moscow cáo buộc Cơ quan Do Thái có các hoạt động trái pháp luật như thu thập trái phép dữ liệu công dân Nga. Giới chức Israel đã cố gắng tìm cách xoa dịu căng thẳng, tuyên bố sẵn sàng giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp ngoại giao.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin mới vụ tên lửa S-300 của Nga khai hỏa về phía tiêm kích Israel ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 26.7 xác nhận việc tên lửa S-300 của Nga từng khai hỏa nhằm vào chiến đấu cơ Israel sau khi chiến đấu cơ này thực hiện nhiệm vụ không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tình hình chiến sự Syria và Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN