Nga lên tiếng về kế hoạch tập trận khủng của NATO

Nga chỉ trích cuộc tập trận sắp tới của NATO đánh dấu sự “trở lại không thể chối bỏ” của liên minh với các kế hoạch Chiến tranh Lạnh.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 21-1 rằng cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 (Người bảo vệ kiên định 2024) sắp tới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đánh dấu sự “trở lại không thể chối bỏ” của NATO với các kế hoạch Chiến tranh Lạnh.

“Những cuộc tập trận này là một trong những thành phần của cuộc chiến hỗn hợp do phương Tây tiến hành chống lại Nga. Cuộc tập trận quy mô này đánh dấu sự trở lại cuối cùng và không thể chối bỏ của NATO đối với các âm mưu Chiến tranh Lạnh, khi quá trình lập kế hoạch quân sự, chuẩn bị các nguồn lực và cơ sở hạ tầng đang bắt đầu cho cuộc đối đầu với Nga” - nhà ngoại giao Nga chỉ trích cuộc tập trận sắp tới của NATO.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: TASS

Phát ngôn của ông Grushko được đưa ra vài ngày sau khi NATO thông báo sắp tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ và hàng ngàn khí tài.

Tuyên bố của NATO cho biết cuộc tập trận sẽ mô phỏng cách NATO triển khai lực lượng đến sườn phía đông của liên minh nhằm ứng phó với kịch bản "xung đột nổi lên" giữa NATO với một “đối thủ gần ngang tầm”.

NATO không đề cập đích danh Nga trong thông báo của mình. Tuy nhiên tài liệu chiến lược hàng đầu của liên minh này xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh của các thành viên NATO.

Nguồn: [Link nguồn]

NATO tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, diễn tập cách quân đội Mỹ tăng hỗ trợ tại các quốc gia đồng minh giáp biên giới Nga và ở sườn phía Đông của liên minh trong kịch bản xung đột.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THẢO VY ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN