NATO chuẩn bị cho “kịch bản u ám”

NATO tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, diễn tập cách quân đội Mỹ tăng hỗ trợ tại các quốc gia đồng minh giáp biên giới Nga và ở sườn phía Đông của liên minh trong kịch bản xung đột.

Theo chỉ huy hàng đầu của liên minh quân sự NATO Chris Cavoli hôm 18-1, khoảng 90.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 kéo dài đến tháng 5.

Các binh sĩ tham gia đến từ các nước thành viên NATO và Thụy Điển, quốc gia hy vọng sẽ sớm gia nhập liên minh. Họ diễn tập việc đưa lực lượng đến châu Âu cũng như các cuộc tập trận trên thực địa.

NATO cho biết hơn 50 tàu chiến, từ tàu sân bay đến tàu khu trục, sẽ tham gia cùng với hơn 80 máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái. Ít nhất 1.100 phương tiện chiến đấu bao gồm 133 xe tăng và 533 xe chiến đấu bộ binh cũng được huy động.

Phương tiện quân sự của Ba Lan được vận chuyển để tham gia cuộc tập trận TUMAK-22 của NATO. Ảnh: Reuters

Phương tiện quân sự của Ba Lan được vận chuyển để tham gia cuộc tập trận TUMAK-22 của NATO. Ảnh: Reuters

Ông Cavoli nói thêm cuộc tập trận sẽ diễn tập việc NATO thực hiện các kế hoạch trong khu vực, phương án phòng thủ đầu tiên mà liên minh đã vạch ra trong nhiều thập kỷ, bao gồm chi tiết cách thức phản ứng trước một cuộc tấn công.

NATO không đề cập đích danh Nga trong thông báo ngày 18-1 nhưng tài liệu chiến lược hàng đầu của liên minh này xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với các thành viên NATO.

Theo NATO, Steadfast Defender 2024 sẽ chứng tỏ khả năng của NATO trong việc nhanh chóng triển khai lực lượng từ Bắc Mỹ và các khu vực khác của liên minh để củng cố khả năng phòng thủ của châu Âu.

Ông Cavoli nhấn mạnh cuộc diễn tập sẽ diễn ra theo kịch bản mô phỏng xung đột với một đối thủ "gần ngang hàng".

Trong phần thứ hai của cuộc tập trận Steadfast Defender 2024, trọng tâm đặc biệt sẽ là triển khai lực lượng phản ứng nhanh của NATO tới Ba Lan ở sườn phía Đông của liên minh quân sự này.

Các địa điểm chính khác của cuộc tập trận là những quốc gia vùng Baltic (vốn được xem là có nguy cơ cao nhất trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga), Đức và các quốc gia ở rìa liên minh như Na Uy và Romania.

Các đồng minh trước đó đã ký kết kế hoạch tập trận tại Hội nghị thượng đỉnh Vilnius năm 2023, nhằm chấm dứt kỷ nguyên dài mà trong đó NATO thấy rằng không còn cần thiết phải có các kế hoạch phòng thủ quy mô lớn.

Cũng theo NATO, cuộc tập trận gần nhất có quy mô tương tự Steadfast Defender 2024 là Reforger, diễn ra vào năm 1988, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, với 125.000 binh sĩ tham gia và Trident Juncture vào năm 2018 với 50.000 người tham gia.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg mô tả tình hình trên chiến trường là cực kỳ khó khăn đối với quân đội Ukraine và kêu gọi không đánh giá thấp Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN