Nga lần đầu công bố video súng cối tự hành lớn nhất thế giới chiến đấu ở Ukraine

Truyền hình quân đội Nga Zvezda TV ngày 21.7 đăng tải video về hoạt động chiến đấu của mẫu súng cối tự hành lớn nhất thế giới 2S4 Tyulpan, trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo Zvezda TV, hoạt động tác chiến của súng cối tự hành 2S4 Tyulpan diễn ra với sự phối hợp của nhiều binh chủng. 

Đơn vị trinh sát cung cấp tọa độ mục tiêu, trong khi các máy bay không người lái chỉ dẫn vị trí an toàn để mẫu súng cối hạng nặng này có thể khai hỏa. Ngoài ra, các hệ thống phòng không có nhiệm vụ bảo vệ 2S4 Tyulpan khỏi các mối đe dọa từ trên không, bao gồm cả đạn rocket của đối phương.

Alexander, một sĩ quan quân đội Nga thuộc kíp điều khiển súng cối tự hành 2S4 Tyulpan, nói trên Zvezda TV, rằng đơn vị của mình chỉ tập trung tấn công các mục tiêu nằm ở vị trí đặc biệt như trên cao điểm hoặc trên dốc ngược, nơi pháo phản lực hoặc các khẩu pháo bình thường khó có thể bắn trúng. “Nhiệm vụ của chúng tôi là gây bất ngờ cho đối phương”, Alexander cho biết.

Súng cối 2S4 Tyulpan có cỡ nòng 240mm, lớn hơn cỡ nòng của nhiều mẫu pháo tự hành phổ biến hiện nay.

Súng cối 2S4 Tyulpan có cỡ nòng 240mm, lớn hơn cỡ nòng của nhiều mẫu pháo tự hành phổ biến hiện nay.

2S4 Tyulpan (Hoa tulip) là hệ thống súng cối tự hành lớn nhất thế giới, được mệnh danh là một trong những "vị thần chiến tranh" thời Liên Xô. Mẫu súng cối này chuyên khai hỏa ở góc cao, điều mà pháo tự hành và lựu pháo thông thường không làm được.

Với cỡ nòng 240mm, 2S4 Tyulpan có khả năng sử dụng nhiều loại đạn như nổ mạnh, đạn cháy, đạn chùm và đạn thông minh. Trong Chiến tranh Lạnh, mẫu súng cối này còn có khả năng bắn đạn hạt nhân.

Ngày nay, quân đội Nga sử dụng đạn dẫn đường Smelchak cho mẫu súng cối này. Mỗi quả đạn nặng 134kg, chứa 21kg thuốc nổ mạnh, tầm bắn hơn 9km. Quả đạn được lắp đầu dò chuyên bám chùm laser phát ra từ hệ thống chỉ thị mục tiêu trên mặt đất hoặc máy bay không người lái.

Đây là lần đầu tiên truyền hình quân đội Nga công bố video về hoạt động chiến đấu của súng cối tự hành 2S4 Tyulpan ở Ukraine. 

Mẫu súng cối hạng nặng này lần đầu lộ diện trong giao tranh ở khu vực nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol, miền nam Ukraine vào ngày 13.5. 

Nguồn: [Link nguồn]

Súng cối lớn nhất thế giới của Nga có thể đã khai hỏa ở nhà máy thép Azovstal

Nga được cho là đã sử dụng siêu súng cối lớn nhất thế giới để bắn đạn dẫn đường bằng laser trong giao tranh với quân đội Ukraine tại nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Zvezda TV ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN