Vũ khí Canada viện trợ Ukraine "mất dấu" khi qua biên giới Ba Lan?

Giới chức quốc phòng Canada dường như không rõ vũ khí viện trợ cho Ukraine đã đi đâu về đâu.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra một lô vũ khí do phương Tây viện trợ (ảnh: RT)

Binh sĩ Ukraine kiểm tra một lô vũ khí do phương Tây viện trợ (ảnh: RT)

Tuần trước, Financial Times dẫn nguồn tin từ giới chức phương Tây cho hay, NATO và EU đang tìm cách thiết lập cơ chế theo dõi vũ khí viện trợ cho Ukraine.

Dan Le Bouthillier – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Canada – nói với Ottawa Citizen (báo Canada) rằng, Canada sẽ không tham gia thảo luận cùng NATO về vấn đề này.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Canada đã cung cấp cho quân đội Kiev số vũ khí trị giá 386 triệu USD, bao gồm tên lửa chống tăng, súng trường, súng cối, súng phóng lựu và cả bọc thép.

Tuy nhiên, khi những lô vũ khí này được chuyển qua biên giới Ba Lan vào Ukraine, “chúng dường như biến mất”, theo RT.

“Kể từ thời điểm đó (vũ khí đi qua biên giới Ba Lan), chúng tôi không biết vị trí các lô vũ khí ở đâu, đã đi đâu, đã được sử dụng chưa hay còn nằm trong lãnh thổ Ukraine hay không. Dù nhiều quốc gia thuộc EU và NATO đã nhóm họp để bàn về một cơ chế theo dõi vũ khí, ngăn chúng bị bán ra chợ đen, nhưng giới chức Canada lại không tham gia những cuộc thảo luận này”, vị quan chức nói thêm.

Hồi tháng 4, cục Cảnh sát châu Âu (Europol) tuyên bố, nhiều vũ khí bị bán ra khỏi Ukraine và rơi vào tay các nhóm tội phạm có tổ chức ở EU. Nga cũng từng cảnh báo rằng vũ khí phương Tây viện trợ Ukraine bị bán tràn lan trên thị trường chợ đen và cả Trung Đông.

Theo RT, hiện Canada chỉ có thể trông chờ vào sự quản lý của Ukraine để những vũ khí nước này viện trợ không bị rơi vào tay các tổ chức tội phạm.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada – bà Anita Anand – cho biết, Canada và quân đội Ukraine đã ký thỏa thuận đảm bảo rằng, Kiev sẽ không chuyển giao vũ khí do Canada viện trợ cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

Bất chấp những lo ngại của phương Tây, Yury Sak – cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – tuyên bố: “Thông tin về việc Ukraine trở thành trung tâm buôn lậu vũ khí là không đúng với thực tế”.

“Bất kỳ hoạt động vận chuyển vũ khí nào vào hoặc ra khỏi Ukraine đều được Kiev và các đối tác theo dõi, giám sát chặt chẽ. Những tuyên bố ngược lại với điều này có thể là một phần của cuộc chiến thông tin do Nga đặt ra nhằm khiến các đối tác của chúng tôi thất vọng”, ông Yury Sak.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ Iran, ông Putin nói về xung đột ở Ukraine

Chuyến công du đến Iran là lần đầu tiên ông Putin rời khỏi châu Âu kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN