Nga “khoe” Mig-35 đời mới sau 10 năm nghiên cứu

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Sau một thập kỷ tích cực nghiên cứu, chế tạo, Nga đã cho ra mắt mẫu chiến đấu cơ hoàn toàn mới với tên gọi Mig-35.

Nga “khoe” Mig-35 đời mới sau 10 năm nghiên cứu - 1

Mig-35 được giới thiệu tại nhà máy sản xuất ở thủ đô Moscow hôm 27.1. Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết việc bay thử nghiệm sẽ thực hiện trong tháng này. Mig-35 là mẫu chiến đấu cơ 2 động cơ được phòng thiết kế Mykoyan nghiên cứu, chế tạo. Máy bay mới dự kiến thay thế Mig-29 được sản xuất từ thập niên 1980.

Nga đã đặt hàng tổng cộng 37 chiếc Mig-35 với chi phi 1,1 tỉ USD. Con số này là rất khiêm tốn so với quân đội Mỹ mua 1.700 chiếc F-35 đời mới nhất. F-35 là mẫu máy bay chiến đấu đa năng, thế hệ 5 và đắt đỏ nhất của quân đội Mỹ. Dù vậy, F-35 có rất nhiều lỗi phần mềm và vẫn chưa thực sự hoàn thiện tính năng chiến đấu.

Nga “khoe” Mig-35 đời mới sau 10 năm nghiên cứu - 2

Mig-35 không được đánh giá cao về khả năng tàng hình và có thể sẽ chỉ hoạt động trong biên giới Nga. Mig-35 sử dụng hệ thống radar AESA khiến máy bay đối phương rất khó phát hiện.

Ai Cập là quốc gia đầu tiên ngỏ ý muốn mua máy bay này. Năm 2015, chính quyền Cairo kí hợp đồng 2 tỉ USD mua 50 chiếc Mig-35. Ấn Độ cũng từng muốn mua Mig-35 nhưng sau đó chính quyền New Delhi chuyển sang máy bay Dassault Rafale của Pháp.

Nga “khoe” Mig-35 đời mới sau 10 năm nghiên cứu - 3

Mig-35 có ưu điểm là chi phí sản xuất rẻ và dễ điều khiển như người đàn anh Mig-29 – một trong những chiến đấu cơ nổi tiếng nhất thế giới.

Nga “khoe” Mig-35 đời mới sau 10 năm nghiên cứu - 4

Mig-35 có thể bay với tốc độ 2.400km/giờ ở tầm cao và 1.500 km/giờ ở tầm thấp. Máy bay này là thế hệ thứ 5, phù hợp trong tác chiến với các loại vũ khí đời trước của Nga. Mig-35 có hệ thống gây nhiễu tân tiến khiến đối phương khó lòng phát hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN