Nga thử nghiệm vũ khí xuyên mọi loại giáp

Nga đã thử nghiệm súng điện từ railgun đầu tiên của nước này, với khả năng xuyên thủng bất cứ loại giáp nào.

Theo các chuyên gia tại Viện nghiên cứu nhiệt độ cao Shatura của Nga, súng điện từ railgun do họ phát triển có khả năng bắn đạn di chuyển với tốc độ 3 km/giây. Trong lần thử nghiệm gần đây nhất, đạn hình trụ bằng nhựa nặng 15gram được phóng ra từ súng railgun đã xuyên qua tấm nhôm dày vài cm.

Giám đốc viện nghiên cứu Shatura, ông Alexei Shurpov nói với kênh truyền hình Zvezda TV rằng: “Súng railgun là một bước tiến lớn trong nghiên cứu vật lý học năng lượng cao của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi sẵn sàng phát triển các thiết bị có khả năng di chuyển với tốc độ hơn 4,5 km/giây”.

Cùng với Nga, Mỹ cũng đang nghiên cứu phát triển súng điện từ railgun. Đây là loại vũ  khí phụ thuộc vào lực điện từ hơn là chất nổ hay động cơ đẩy.

Các nhà khoa học thuộc Hải quân Mỹ hy vọng đạn súng railgun có thể di chuyển với vận tốc Mach 7.5 (khoảng 9.100 km/giờ), gấp 7 lần tốc độ âm thanh và có tầm bắn khoảng 160 km.

Hải quân Mỹ dự định sẽ lắp đặt súng railgun trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường mới USS Zumwalt vì tàu chiến này có khả năng tạo ra năng lượng đủ mạnh để cung cấp cho súng điện từ.

Mặc dù vậy, các nhà khoa học Mỹ đã gặp phải một số trục trặc kỹ thuật trong qua trình phát triển súng railgun. Lực quá lớn được tạo ra trong quá trình hoạt động khiến súng gặp sự cố sau khi bắn vài phát đạn.

Các nhà khoa học hiện tại đang nghiên cứu một giải pháp có thể giúp súng có thể bắn liên tiếp hàng nghìn viên đạn mà không gặp sự cố. Họ hy vọng súng sẽ được triển khai trong vòng 1 thập kỷ tới

Quân đội Mỹ dự kiến sẽ thử nghiệm súng railgun trên biển vào năm 2017 hoặc 218. Họ sẽ cố gắng phóng đầu đạn nặng 20kg với tốc độ siêu thanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN