Nga giành loạt vị trí, áp sát thị trấn chiến lược ở Donetsk

Lực lượng Nga ở Ukraine tuyên bố giành kiểm soát 2 khu định cư quan trọng, giúp siết chặt vòng vây quanh thành phố Bakhmut chiến lược ở tỉnh Donetsk.

RiaNovosti hôm nay (13/10) dẫn nguồn tin từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng khẳng định, quân đội Nga và các lực lượng dân quân Donbass đã "giải phóng" hai khu định cư Opytnoe và Ivangrad ở tỉnh Donetsk, khu vực cách thành phố Bakhmut, Nga gọi là Artemovsk, khoảng 6km.

Binh sĩ và thiết giáp hạng nhẹ của Nga hoạt động ở Ukraine. Ảnh: GettyImages

Binh sĩ và thiết giáp hạng nhẹ của Nga hoạt động ở Ukraine. Ảnh: GettyImages

Việc kiểm soát Opytnoe và Ivangrad giúp Nga siết chặt vòng vây quanh Bakhmut, đô thị nằm trên trục đường dẫn về hai thành phố công nghiệp Slovyansk và Kramatorsk, được đánh giá là trung tâm chiến lược của quân đội Ukraine ở Donetsk.

Theo truyền thông khu vực, lực lượng Nga và dân quân Donbass đã tiếp cận Bakhmut từ tuần trước. Bất chấp nỗ lực phản công của Ukraine dọc chiến tuyến, Nga được cho là vẫn duy trì đà tiến công chậm rãi trên mặt trận Donetsk. Ukraine thừa nhận họ gặp rất nhiều khó khăn ở hướng Bakhmut.

Trước khi xung đột nổ ra, Bakhmut có dân số khoảng 70.000 người nhưng lượng lớn cư dân đã sơ tán do ảnh hưởng của xung đột. Việc giành được đô thị này sẽ giúp Nga nhanh chóng tiếp cận Slovyansk và Kramatorsk, hai đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát tại tỉnh Donetsk.

Cùng ngày, RiaNovosti cũng dẫn lời ông Kirill Stremousov, phó lãnh đạo chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm, xác nhận lực lượng phòng vệ tại đây đã ngăn chặn thành công một đợt tiến công của Ukraine từ hướng Krivyi Rih.

"Ở thành phố Kherson, mọi thứ đều bình lặng, không có bất cứ diễn biến bất thường nào. Cuộc sống ở khu vực Kherson đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Thành phố Kherson rất yên bình. Số lượng pháo kích vào thành phố đã giảm đáng kể", ông Stremousov nói thêm.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận hơn 40 thành phố, thị trấn của nước này đã bị Nga tập kích trong 24h qua, gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng.

Nga được cho là đã tiếp tục tấn công thủ đô Kiev bằng máy bay không người lái (UAV) vào rạng sáng 13/10. Ông Oleksiy Kuleba, tỉnh trưởng tỉnh Kiev bao quanh thành phố thủ đô, cho biết cuộc tấn công được tiến hành bởi UAV tự sát do Iran chế tạo.

Ông Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, sau đó cũng xác nhận các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kiev đã bị UAV tập kích, nhưng không gây thương vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine: Kiev tiếp tục bị tập kích

Thủ đô Kiev của Ukraine ngày 13/10 lại bi tập kích và đây là ngày thứ 4 liên tiếp Nga tập kích tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng ở các thành phố Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN