Nga sơ tán khẩn cấp công dân khỏi Afghanistan vì Taliban đe dọa

Một cuộc sơ tán khẩn cấp các công dân Nga khỏi Afghanistan đã bắt đầu.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu, đã ra lệnh bắt đầu sơ tán khẩn cấp công dân Nga và công dân của các quốc gia thành viên của Tổ chức An ninh Tập thể (CSTO) ra khỏi Afghanistan.

Theo báo chí Nga, Moscow phải làm điều này là do Taliban đe dọa bắt đầu bắt giữ hàng loạt tất cả công dân nước ngoài đang ở “bất hợp pháp” ở nước này, và trong trường hợp kháng cự, họ sẽ nổ súng.

Máy bay Il-76 của quân đội Nga sẽ được sử dụng để di tản công dân khỏi Afghanistan.

Máy bay Il-76 của quân đội Nga sẽ được sử dụng để di tản công dân khỏi Afghanistan.

Báo Hàng không Chuyên nghiệp của Nga trích dẫn nguồn tin cho biết, đến ngày 31/8, theo kế hoạch sẽ sơ tán khoảng 500 công dân Nga và công dân các nước CSTO khỏi Afghanistan.

Đồng thời, để đáp ứng thời hạn mà Taliban đề ra, Bộ Quốc phòng Nga sẽ bố trí 4 máy bay Il-76.

Với tình hình sơ tán đang diễn ra, các chuyên gia tin rằng các cuộc đàm phán tiếp theo với lực lượng Taliban (một phong trào khủng bố bị cấm ở Nga) sẽ không còn khả thi, mặc dù chưa nhận được mối đe dọa trực tiếp nào đối với Nga từ Taliban.

Trước đó, phía Nga tuyên bố rằng không cần thiết phải sơ tán khẩn cấp công dân Nga khỏi Afghanistan.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban gửi thông điệp tới 5 quốc gia, bao gồm Nga và Trung Quốc

Mặc dù vẫn nằm trong danh sách tổ chức khủng bố của Nga, Taliban tuyên bố có “mối quan hệ tốt đẹp” với Moscow, phát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Bình ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN