Nga biên chế tàu ngầm dài nhất thế giới mang ngư lôi hạt nhân có thể tạo sóng thần

Hải quân Nga ngày 8.7 đã tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân K-329 Belgorod với khả năng mang theo 6 ngư lôi hạt nhân “Thần biển” (Poseidon).

Tàu ngầm K-329 chính thức phục vụ trong biên chế hải quân Nga từ ngày 8.7.

Tàu ngầm K-329 chính thức phục vụ trong biên chế hải quân Nga từ ngày 8.7.

Theo báo Nga RT, tàu ngầm hạt nhân dài nhất thế giới K-329 Belgorod đã chính thức được bàn giao cho hải quân Nga vào ngày 8.7. Buổi lễ bàn giao diễn ra tại nhà máy đóng tàu Sevmash, thành phố Severodvinsk.

Tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov tham dự buổi lễ, gửi lời cảm ơn tới nhà máy đóng tàu vì đã hoàn thành xong tàu ngầm hạt nhân độc nhất của Nga.

K-329 là tàu ngầm hạt nhân đa dụng, vừa đóng vai trò là tàu phục vụ hoạt động nghiên cứu, vừa là tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang 6 ngư lôi hạt nhân.

Ông Yevmenov nói tàu Belgorod "mở ra cơ hội mới cho Nga, cho phép thực hiện nhiều cuộc thám hiểm khoa học và hoạt động cứu hộ ở những khu vực xa xôi nhất của đại dương".

Tàu ngầm đa dụng Belgorod thuộc Đề án 09852. Tàu từng được hạ thủy lần đầu tiên năm 1992 với vai trò là tàu ngầm hạt nhân lớp Oscar II.

Tàu được đóng lại vào tháng 12.2012 với nhiều cải tiến. Thân tàu được kéo dài đáng kể, giúp mang theo các thiết bị không người lái dưới đáy biển, phương tiện cứu hộ biển sâu (DSRV), cũng như tàu ngầm cỡ nhỏ như AS-31 Losharik.

Anh chụp tàu ngầm Belgorod năm 2021.

Anh chụp tàu ngầm Belgorod năm 2021.

Tàu dài 184 mét, gần gấp đôi chiều dài một sân bóng đá tiêu chuẩn, có lượng giãn nước tối đa 30.000 tấn. Tàu được trang bị 2 động cơ hạt nhân và 2 động cơ tuabin hơi nước, tốc độ di chuyển tối đa 59 km/giờ.

Giới quan sát quân sự phương Tây đặc biệt chú ý đến tàu ngầm hạt nhân Belgorod vì tàu ngầm đa năng này có khả năng mang tới 6 ngư lôi Poseidon.

Viện Nghiên cứu Hải quân Mỹ mô tả Belgorod là “tàu ngầm ngày tận thế, trang bị ngư lôi chiến lược có kích thước tương đương một chiếc xe buýt”.

Báo Mỹ The Drive mô tả Belgorod là một trong những vũ khí đa năng và đáng sợ nhất của Nga, được thiết kế để mang theo ngư lôi hạt nhân.

Tàu ngầm Belgorod có thể mang theo 6 ngư lôi hạt nhân Poseidon.

Tàu ngầm Belgorod có thể mang theo 6 ngư lôi hạt nhân Poseidon.

Ngư lôi Poseidon là một trong 6 siêu vũ khí thế hệ mới được Tổng tống Nga Vladimir Putin giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 3.2018.

Siêu ngư lôi có sức công phá tối đa lên tới 100 megaton, đủ để tiêu diệt toàn bộ một nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc gây sóng thần tàn phá các thành phố ven biển, theo báo Nga RT.

Ngoài Belgorod, Nga cũng đang đóng mới tàu ngầm Khabarovsk với khả năng mang theo ngư lôi Poseidon. Tuy nhiên, các thông số về tàu ngầm mới vẫn được giữ kín.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin mới về siêu ngư lôi hạt nhân khổng lồ có thể tạo sóng thần của Nga

Siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon (thần biển) của Nga có thể âm thầm di chuyển dưới đáy biển mà không bị phát hiện, tạo ra đợt sóng thần đe doạ các thành phố ven biển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN