Nạn nhân bất ngờ của tranh chấp biên giới Trung - Ấn

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn những ngày gần đây đã khiến hàng nghìn con dê Changthangi chết vì bị đuổi khỏi nơi chăn thả.

Dê Changthangi được chăn thả ở khu vực biên giới Trung Quốc - Ấn Độ (ảnh: Aljazeera)

Dê Changthangi được chăn thả ở khu vực biên giới Trung Quốc - Ấn Độ (ảnh: Aljazeera)

Dê Changthangi là loài cho ra loại len siêu mềm mại, có chất lượng và giá đắt nhất thế giới. Dê Changthangi được nuôi bởi những người du mục sống ở Ladakh – nơi đang là khu vực tranh chấp giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ những ngày gần đây.

Trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung - Ấn, hàng chục nghìn con dê đã chết vì bị đuổi khỏi nơi chăn thả tự nhiên, người dân địa phương cho biết.

 “Quân đội Trung Quốc từng lấn sang bên chúng tôi nhiều mét. Tuy nhiên ăm nay, họ xâm lấn hàng km”, Jurmet – một quan chức địa phương nói.

“Đây là mùa sinh sản của những con dê Changthangi. Khoảng 85% dê non đã chết vì bị đuổi khỏi nơi chăn thả quen thuộc đến những vùng giá rét hơn”, ông Jurmet nói thêm.

“Nhiều vùng chăn thả của chúng tôi đã mất vì bị Trung Quốc xâm lấn”, Sonam Tsering, đại diện Hiệp hội hợp tác xã Changthangi, phàn nàn.

Ông Tsering cho biết, binh sĩ Ấn Độ ngăn cản việc chăn thả động vật ở những khu vực bị coi là nhạy cảm. Quân đội Trung Quốc thì xua đuổi những người du mục để lấy đất chăn thả cho những con bò Tây Tạng.

Nhiều người chăn nuôi kể lể, vài năm trước, họ có thể tự do băng qua sông Indus để đưa đàn dê tới vùng chăn thả kín gió hơn. Tuy nhiên, năm nay, khu vực này đã bị chiếm đóng bởi quân đội Trung Quốc.

Một phụ nữ đang dệt len từ lông dê Changthangi (ảnh: Aljazeera)

Một phụ nữ đang dệt len từ lông dê Changthangi (ảnh: Aljazeera)

Hàng chục nghìn con dê bị chết có thể khiến đời sống kinh tế của người dân khu vực này trở nên khó khăn trong những năm tới, một quan chức Ấn Độ chia sẻ.

Những con dê Changthangi có thể cung cấp 50 tấn len chất lượng cao mỗi năm. Hàng ngàn người Ấn Độ sống ở Kashmir, Ladakh phụ thuộc vào việc chăn thả và dệt len từ lông dê.

Len từ lông dê Changthangi là mặt hàng xa xỉ và rất được ưa chuộng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Anh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Một chiếc khăn làm từ len lông dê Changthangi có giá khoảng 800 USD.

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn gia tăng là đòn giáng nặng nề đối với người chăn thả gia súc. Trong cuộc sống hàng ngày, những người du mục đã rất vất vả vì nhiệt độ, thời tiết khắc nghiệt vùng biên giới.

Có khoảng 300.000 con dê Changthangi, lừa và ngựa được 1.000 gia đình người Ấn Độ chăn thả ở khu vực Kashmir, Ladakh đang có tranh chấp với Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều TQ nhắm đến khi hành quân thần tốc từ tâm dịch Covid-19 đến biên giới Ấn Độ

Trung Quốc gần đây đã mở cuộc tập trận rầm rộ với hàng ngàn lính dù, xe bọc thép cùng các phương tiện vũ khí, nói...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Aljazeera ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN