Nam Phi sẽ ra khỏi ICC sau lệnh bắt Tổng thống Putin

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, quốc gia này đang chuẩn bị cho việc rời khỏi Toà án Hình sự quốc tế (ICC). Tháng 3 vừa qua, toà án này phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: The Hill)

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: The Hill)

Nam Phi bày tỏ thất vọng vì lệnh bắt sẽ ảnh hưởng đến hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới mà nước này đăng cai. Tổng thống Putin cùng lãnh đạo Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ tham dự.

Nam Phi giữ quan điểm trung lập đối với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi đối thoại để chấm dứt chiến sự.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö, ông Ramaphosa cũng nói rằng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), chính đảng cầm quyền ở Nam Phi hiện nay, từ lâu đã nhận thấy ICC đối xử với một số quốc gia không công bằng.

ANC từ lâu đã là bạn của Mátxcơva và Tổng thống Putin.

“Quan điểm của chúng tôi là muốn vấn đề đối xử không công bằng cần được thảo luận đúng cách. Nhưng đồng thời, đảng cầm quyền đã quyết định một lần nữa rằng nên rút ra, vì thế đó sẽ là vấn đề được đưa ra trước”, ông Ramaphosa nói với báo chí.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cảnh báo đồng minh về ý định gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế ICC

Truyền thông Nga dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết, kế hoạch gia nhập ICC của một đồng minh Nga là "không thể chấp nhận được".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang The Hill ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN