Mỹ: Tiết lộ kế hoạch nổ bom hạt nhân trên Mặt trăng lớn đến mức nhìn thấy từ Trái đất

Chi tiết kế hoạch cho nổ bom hạt nhân trên Mặt trăng của Mỹ vào thời Chiến tranh Lạnh gần đây được tiết lộ trong cuốn sách mới xuất bản.

Không quân Mỹ muốn vụ nổ hạt nhân phải nhìn thấy được bằng mắt thường từ Trái đất. Ảnh minh họa.

Không quân Mỹ muốn vụ nổ hạt nhân phải nhìn thấy được bằng mắt thường từ Trái đất. Ảnh minh họa.

Theo Daily Mail, nhiệm vụ tối mật mang tên Dự án A119, âm thầm diễn ra tại căn cứ không quân Mỹ ở Kirtland, bang New Mexico.

Tháng 6.1959, giới chức Mỹ muốn cho nổ bom hạt nhân ở vùng giáp ranh giữa vùng tối và vùng được Mặt trời chiếu sáng của Mặt trăng.

Vụ nổ bom hạt nhân sẽ tạo ra hiệu ứng cực lớn, nhìn được bằng mắt thường từ Trái đất vì quả bom được nhồi rất nhiều sodium, là vật chất phát sáng khi phát nổ.

“Cho nổ bom hạt nhân trên bề mặt Mặt trăng là điều tham vọng mà chính phủ Mỹ muốn làm ở thời điểm đó”, John Greenewald, tác giả cuốn sách nói.

Cuốn sách nhắc đến Leonard Reiffel, nhà vật lý tham gia vào dự án cho nổ bom hạt nhân trên Mặt trăng. Reiffel qua đời năm 2017 ở tuổi 89, nói rằng một vụ nổ xảy ra trên Mặt trăng sẽ tương đương vụ nổ bom nguyên tử ở Nhật Bản trong Thế chiến 2.

“Không quân Mỹ muốn cột khói hình nấm lớn nhất để nhìn thấy được từ Trái đất”, Reiffel nói. “Ở thời điểm đó, Mỹ đã tụt hậu so với Liên Xô rất nhiều trong cuộc chạy đua vào vũ trụ”.

John Greenewald, tác giả cuốn sách tiết lộ về dự án cho nổ bom hạt nhân trên Mặt trăng của Mỹ.

John Greenewald, tác giả cuốn sách tiết lộ về dự án cho nổ bom hạt nhân trên Mặt trăng của Mỹ.

“Tôi đã nói rõ với các lãnh đạo không quân rằng cho nổ bom hạt nhân trên Mặt trăng không chỉ tiêu tốn khoản tiền lớn, mà còn phá hủy môi trường nguyên sơ của Mặt trăng. Nhưng giới chức Mỹ chỉ quan tâm rằng liệu vụ nổ có ảnh hưởng đến Trái đất hay không”, Reiffel nói thêm.

Greenewald, 39 tuổi, là người đặc biệt ưa thích việc giải mã các bí mật của chính phủ và đã 3.000 lần gửi yêu cầu tới chính phủ Mỹ theo Đạo luật Tự do Thông tin.

Kế hoạch tham vọng được không quân Mỹ đề ra vào thời điểm cao trào của Chiến tranh Lạnh. Người Mỹ muốn chứng minh mình không hề thua kém Liên Xô trong cuộc chạy đua khám phá Mặt trăng.

Tháng 9.1959, tàu thăm dò Luna 2 của Liên Xô là vật thể do con người chế tạo đầu tiên chạm tới bề mặt Mặt trăng.

Dĩ nhiên, kế hoạch cho nổ bom hạt nhân của Mỹ trên Mặt trăng đã không diễn ra. 10 năm sau, các phi hành gia Mỹ đã làm nên sứ mệnh lịch sử khi là người đầu tiên đặt chân xuống Mặt trăng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh ở ngay trên Mặt trăng?

Bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh có thể ở ngay gần con người mà không phải tìm đâu xa, một nhà khoa học Đại học...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN