Bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh ở ngay trên Mặt trăng?

Bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh có thể ở ngay gần con người mà không phải tìm đâu xa, một nhà khoa học Đại học Havard, nói.

Chuyên gia cho rằng trên bề mặt Mặt trăng có thể tồn tại bằng chứng về sự sống ở hành tinh khác.

Chuyên gia cho rằng trên bề mặt Mặt trăng có thể tồn tại bằng chứng về sự sống ở hành tinh khác.

Trong bài phân tích trên tạp chí khoa học Mỹ, nhà vật lý lý thuyết và là giáo sư Đại học Havard, Abraham Loeb, cho rằng Mặt trăng của Trái đất như “chiếc lưới bắt cá” đối với sự sống ngoài hành tinh.

“Quan điểm của tôi là bề  mặt Mặt trăng có thể là nơi thu hút các vật thể du hành liên sao và có thể là cả vật chất cấu thành nên sự sống từ các hành tinh khác”, Loeb viết.

Do Mặt trăng không có hoạt động về mặt địa chất nên bề mặt có thể giữ lại bất kỳ manh mối nào đến các vật thể du hành liên sao, thay vì chôn sâu bên dưới.

Các vật thể nằm lại trên bề mặt Mặt trăng có thể đã tồn tại từ hàng tỷ năm trước. Nói cách khác, Mặt trăng có thể là “thùng thư khổng lồ” mà các vật thể chưa xác định ghé thăm.

Gần đây, các nhà thiên văn học đã phát hiện hai vật thể du hành liên sao qua Hệ Mặt trời. Những vật thể tương tự hoàn toàn có thể đã để lại bụi vũ trụ trên bề mặt Mặt trăng.

Abrahm Loeb, Giáo sư Đại học Havard và là một nhà vật lý lý thuyết.

Abrahm Loeb, Giáo sư Đại học Havard và là một nhà vật lý lý thuyết.

“Chúng ta cần phải đánh giá xem có bao nhiêu vật chất rơi rớt lại trên Mặt trăng từ các vật thể du hành liên sao”, Loeb nói. “Trên bề mặt Mặt trăng có thể chứa amino acid, đóng vai trò quan trọng cấu thành sự sống”.

Hóa thạch của sự sống ngoài hành tinh đã tuyệt chủng, tương tự như các mẫu vật 3,4 tỷ năm tuổi được tìm thấy trên Trái đất cũng là một khả năng, Loeb nói.

Giáo sư Đại học Havard nói kịch bản hứa hẹn nhất là có dấu vết trên Mặt trăng về sự sống ở nơi nào đó trong vũ trụ. “Đó có thể là thiết bị công nghệ cao rơi xuống Mặt trăng từ hàng tỉ năm trước, giống như lời khẳng định của nền văn minh ngoài hành tinh, rằng chúng tôi “tồn tại’”, Loeb nói.

Theo Loeb, nếu không kiểm tra kỹ Mặt trăng, con người có thể bỏ sót những manh mối quan trọng, giống như không kiểm tra hòm thư ở nhà vậy.

Vật thể du hành liên sao đang tới hệ Mặt Trời là phi thuyền ngoài hành tinh?

Vật thể bí ẩn đang hướng đến Hệ Mặt trời có thể là phi thuyền ngoài hành tinh, một nhà khoa học vũ trụ cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN