Nước tiểu người có thể giúp xây dựng trên Mặt Trăng ra sao?

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết, trong tương lai, nước tiểu của con người sẽ trở thành một thành phần hữu ích để chế tạo bê tông giúp xây dựng các công trình trên Mặt Trăng.

Nước tiểu của người sẽ là nguyên liệu hữu ích để sản xuất vật liệu xây dựng trên Mặt Trăng trong tương lai (ảnh: ABC News)

Nước tiểu của người sẽ là nguyên liệu hữu ích để sản xuất vật liệu xây dựng trên Mặt Trăng trong tương lai (ảnh: ABC News)

Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu, một nghiên cứu gần đây cho thấy urea – thành phần chính trong nước tiểu của người, có thể được thêm vào bê tông tươi để làm mềm và tăng độ dẻo trước khi hỗn hợp đông cứng lại. 

Một thành phần quan trọng khác để sản xuất bê tông trên Mặt Trăng đó là loại đất gọi là regolith được tìm thấy trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của trái đất. 

“Chúng ta có thể sử dụng lớp đất thô trên bề mặt Mặt Trăng, trộn với nước tiểu để tạo ra bê tông tự nhiên”, Giáo sư Ramon Pamies tại Đại học Bách khoa Cartagena (Tây Ban Nha) cho biết.

“1,5 lít nước thải tự nhiên mỗi ngày của những cư dân sống trên Mặt Trăng sẽ là một nguyên liệu phụ gia đầy hứa hẹn giúp sản xuất vật liệu xây dựng cho các chương trình thám hiểm không gian”, ESA cho biết.

Theo các chuyên gia, chỉ vận chuyển 0,45 kg vật chất từ Trái Đất lên vũ trụ cũng phải tiêu tốn số tiền hơn 10.000 đô la. Đây là lý do vì sao các cơ quan hàng không vũ trụ tại Mỹ, châu Âu muốn tận dụng các nguyên liệu có sẵn để phục vụ chiến lược chinh phục không gian, kể cả là chất thải.

Hôm 6.5, Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang soạn thảo kế hoạch chi tiết về pháp lý để khai thác Mặt Trăng mang tên “Hiệp ước Artemis”. Thỏa thuận này là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm tập hợp các đồng minh để triển khai kế hoạch đưa con người lên khai thác, xây dựng trạm không gian ở Mặt Trăng trong thập kỷ tới.

Hiệp định Artemis, tên gọi được lấy từ chương trình Artemis của NASA, đề xuất các “vùng an toàn” nhằm ngăn chặn thiệt hại hoặc can thiệp từ các quốc gia đối thủ của Mỹ trên Mặt Trăng trong tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ chia phần lập căn cứ, khai thác tài nguyên Mặt trăng, Nga ra rìa

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang soạn thảo một kế hoạch chi tiết được gọi là Hiệp ước Artemis, lập vùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – ABC News, Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN