Mỹ theo dõi cuộc tập trận Nga - Trung trên Biển Hoa Đông

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ (USINDOPACOM) cho biết nước này cùng các đồng minh và đối tác đang theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận hải quân chung của Nga và Trung Quốc trên Biển Hoa Đông.

“Cùng với các đồng minh và đối tác, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông, Biển Philippines, cũng như cuộc tập trận Nga – Trung đang diễn ra trên Biển Hoa Đông”, trích tuyên bố của USINDOPACOM.

Tuyên bố cho biết thêm Washington đang tiếp tục các hoạt động trong khu vực "để duy trì hòa bình và ổn định; tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm tự do hàng hải và hàng không; đồng thời hỗ trợ thông suốt thương mại và các hoạt động hợp pháp khác trên biển".

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã đi về phía Biển Hoa Đông để tham gia cuộc tập trận hải quân Nga - Trung từ ngày 21-27/12.

Đội tàu của hai quốc gia láng giềng đã gặp nhau hôm 21/12 ở phía Nam đảo Jeju của Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hai hạm đội đã tổ chức lễ khai mạc ngắn gọn cho cuộc tập trận “Tương tác hàng hải 2022”, trước khi di chuyển tới một khu vực huấn luyện được chỉ định. Họ được dẫn đầu bởi tàu tuần dương tên lửa Varyag lớp Slava của Nga, vốn là soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương, và tàu khu trục Type 052C Tế Nam của Trung Quốc.

Hình ảnh cuộc tập trận. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Các tàu tham gia sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật, huấn luyện tác chiến chống ngầm và sử dụng máy bay hải quân.

Trung Quốc và Nga đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung từ năm 2005 dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một nhóm an ninh khu vực.

Tờ Global Times của Trung Quốc cho biết trong một bài xã luận hôm thứ Năm rằng cuộc tập trận “sẽ có tác dụng ngăn chặn việc Mỹ đồng thời trấn áp Trung Quốc và Nga”.

Tờ báo lưu ý rằng đây là khu vực huấn luyện nằm gần Đài Loan (Trung Quốc) nhất trong lịch sử 10 năm diễn tập chung, nhưng khẳng định không nên coi đây là một cử chỉ thù địch.

Nguồn: [Link nguồn]

Gần 20 xe bọc thép chủ lực NATO hỏng khi tập trận, Đức nói gì?

Đức nổi tiếng là quốc gia sản xuất trang thiết bị vũ khí hàng đầu với độ tin cậy cao, nhưng trong một cuộc tập trận gần đây, toàn bộ 18 xe bọc thép thế hệ mới đã bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN