Mỹ bức xúc với Anh liên quan vụ dội bom, nã tên lửa Houthi?

Thông tin bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông Anh nhiều giờ trước khi quân đội Mỹ và Anh chính thức mở cuộc tấn công lực lượng Houthi ở Yemen.

Chiến đấu cơ Typhoon của Anh quay trở về căn cứ an toàn sau cuộc tập kích lực lượng Houthi.

Chiến đấu cơ Typhoon của Anh quay trở về căn cứ an toàn sau cuộc tập kích lực lượng Houthi.

Đêm ngày 11/1 (giờ địa phương), tàu chiến, tàu ngầm, chiến đấu cơ của Mỹ và Anh đã ném khoảng 150 quả bom và tên lửa Tomahawk nhằm vào ít nhất 30 mục tiêu Houthi ở Yemen. Cuộc không kích của Mỹ - Anh nhằm đáp trả việc Houthi liên tiếp tấn công các tàu chở hàng đi qua Biển Đỏ.

Báo Anh Telegraph hôm 13/1 dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, giới chức Mỹ rất “bức xúc” khi Anh để lộ thông tin về cuộc tập kích lực lượng Houthi cho giới truyền thông,

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã “bật đèn xanh” để quân đội thực hiện cuộc không kích sau cuộc họp khẩn vào lúc 11 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 11/1. Nhiều kênh truyền thông Anh sau đó đăng tải thông tin cho biết “cuộc không kích sẽ diễn ra trong vài giờ tới”. Thông thường, thông tin về các cuộc không kích như vậy sẽ được giữ kín cho đến khi các chiến đấu cơ quay về căn cứ an toàn.

“Giới chức quân đội Mỹ rất bức xúc với phía Anh”, tờ Telegraph đưa tin. Chính phủ Anh đang xác minh xem thông tin mật bị rò rỉ từ đâu. Nguồn tin mô tả phản ứng của Mỹ là “rất thất vọng”.

Trái ngược với Anh, Mỹ không công khai bình luận về thông tin xung quanh việc chuẩn bị tấn công. Hôm 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps nói ông “không biết những bức xúc và thất vọng ở Washington”.

Việc Anh làm rò rỉ thông tin về cuộc không kích có thể giúp lực lượng Houthi di chuyển khí tài quan trọng khỏi những nơi dễ bị tấn công, cũng như làm tăng rủi ro cho các máy bay chiến đấu.

Trong cuộc tập kích, 4 chiến đấu cơ Typhoon của Anh đã xâm nhập không phận Yemen để ném bom. Các máy bay này quay về căn cứ ở cách 2.600km an toàn mà không gặp phải sự kháng cự từ Houthi.

Hiện chưa rõ hiệu quả của cuộc tập kích. Nhưng hôm 13/1, Mỹ đã phóng thêm loạt tên lửa Tomahawk nhằm vào các cơ sở radar của lực lượng Houthi. Cuộc tập kích lần hai không có sự tham gia của Anh.

Yahya Saree, một quan chức Houthi, nói Mỹ - Anh đã giáng 73 đòn tập kích ở Yemen, khiến 5 thành viên lực lượng thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Houthi khẳng định cuộc không kích không ảnh hưởng đáng kể đến năng lực quân sự và tuyên bố sẽ tiếp tục ngăn cản các tàu hàng có liên hệ với Israel đi qua Biển Đỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Các quan chức Mỹ đánh giá năng lực tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen chỉ suy giảm một phần sau các đòn tập kích hiệp đồng do Mỹ và Anh thực hiện, theo New York Times.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN