Mỹ phát lệnh tịch thu 2 máy bay trị giá 410 triệu USD của tỷ phú Abramovich

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Ngày 6/6, một tòa án Mỹ phát lệnh tịch thu hai máy bay thuộc quyền sở hữu của tỷ phú gốc Nga Roman Abramovich.

Tòa án liên bang tại Manhattan (New York) đã ra phán quyết bắt giữ hai máy bay Boeing 787 Dreamliner trị giá 350 triệu USD và Gulfstream G650 ER trị giá 60 triệu USD của ông Abramovich vì cho rằng 2 phương tiện này đã thực hiện một số chuyến bay vi phạm các quy định mà Mỹ đưa ra sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, chiếc Gulfstream đã bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tới Moscow (Nga) hôm 12/3, tiếp tục bay tới Tel Aviv vào ngày hôm sau và lại bay từ Istanbul tới Moscow hôm 15/3. Trong khi đó, chiếc Boeing đã bay từ Dubai (UAE) tới Moscow (Nga) hôm 4/3.

Tỷ phú Nga Roman Abramovich. Ảnh - Reuters

Tỷ phú Nga Roman Abramovich. Ảnh - Reuters

Vì hai máy bay này do Mỹ sản xuất và các chuyến bay trên diễn ra sau khi lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ có hiệu lực liên quan đến chiến dịch của Nga tại Ukraine. Trong đó, để thực hiện các chuyến bay bằng 2 máy bay này tới Nga, ông Abramovich, một công dân Nga, cần có giấy phép của Bộ Thương mại Mỹ.

Tuy nhiên, theo một quan chức Bộ Thương mại Mỹ, khi thực hiện các chuyến bay trên, cơ quan này không nhận được đơn đề nghị từ ông Abramovich.

Bộ Thương mại Mỹ có thể phạt ông Abramovich 328.121 USD/mỗi chuyến bay không phép hoặc gần 1 triệu USD với 3 chuyến bay cùng một số mức phạt khác.

Quan chức Bộ Thương mại Mỹ John Sonderman nhấn mạnh, các tài phiệt Nga như ông Abramovich không được phép vi phạm các quy định xuất khẩu của Mỹ.

Tuy nhiên, không chắc chắn Chính quyền Mỹ có thể kiểm soát hai chiếc máy bay trên hay không. Hiện chưa rõ Chính phủ Mỹ có biết vị trí của 2 máy bay trên hay không.

Hồi tháng 3, Bộ Thương mại Mỹ đã cấm máy bay Gulfstream của ông Abramovich cùng 99 máy bay của nhiều người khác vì lý do 100 phương tiện này đã thực hiện các chuyến bay tới Nga và vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Theo các công tố viên, ông Abramovich nắm quyền sở hữu cả 2 máy bay trên thông qua một loạt công ty "vỏ bọc" được đăng ký tại Cộng hòa Síp, Quần đảo Virgin thuộc Anh...

Phát ngôn viên của ông Abramovich chưa phản hồi trước thông tin trên. Tuy nhiên, từ thời gian đầu xảy ra chiến sự đến nay, tỷ phú gốc Nga đã tham gia thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông Abramovich không bị Mỹ cấm vận nhưng đã bị Liên minh châu Âu và Anh áp lệnh trừng phạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị cáo buộc quấy rối tình dục nữ tiếp viên trên chuyên cơ, tỷ phú Elon Musk phản ứng ”gắt”

Theo cáo buộc, tỷ phú Elon Musk - người giàu nhất thế giới - có hành vi "khoe cơ thể", sờ đùi nữ tiếp viên hàng không và gợi ý khiếm nhã với cô này khi mát xa trên máy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần - Hoàng Anh (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN