Mỹ nói sẽ làm hết sức để hỗ trợ những gì Ukraine cần

2 tháng trôi qua kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ cho rằng Kiev vẫn cần nhiều vũ khí hơn để “giành chiến thắng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (ngoài cùng bên trái) và người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov (ngoài cùng bên phải) trong cuộc họp tại Đức hôm 26.4 (ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (ngoài cùng bên trái) và người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov (ngoài cùng bên phải) trong cuộc họp tại Đức hôm 26.4 (ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Đức hôm 26.4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Washington sẽ tập hợp và dẫn đầu sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine trong xung đột quân sự với Nga.

“Sự kháng cự của Ukraine đã mang lại nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Ukraine tin rằng họ có thể giành chiến thắng và tất cả những người ở đây cũng vậy”, ông Lloyd Austin phát biểu trước đại diện của hơn 40 quốc gia đối tác và đồng minh.

Ông Lloyd Austin cho biết, bất chấp sự viện trợ của Mỹ và một số nước NATO, Ukraine vẫn cần nhiều vũ khí hơn nữa.

“Chúng tôi hy vọng những người có mặt tại đây rời cuộc họp với sự hiểu biết về các yêu cầu an ninh của Ukraine ngay lúc này. Chúng tôi sẽ làm hết sức để có thể đáp ứng những gì họ cần”, ông Lloyd Austin nhấn mạnh.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ và hơn 30 nước đồng minh, đối tác đã gửi viện trợ quân sự cho Kiev. Tổng số viện trợ quân sự mà những nước này cam kết gửi cho Ukraine là hơn 5 tỷ USD. Riêng Mỹ đến nay đã gửi khoảng 3,7 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

“Chúng tôi mong các bạn biết rằng, tất cả chúng tôi đều mong muốn hỗ trợ cho các bạn và đó là lý do chúng tôi có mặt ngày hôm nay”, ông Lloyd Austin gửi thông điệp tới Ukraine.

Cùng ngày 26.4, trả lời phỏng vấn của Washington Post, Bộ trưởng Tài chính Ukraine – ông Sergey Marchenko – cho biết, Kiev đã kêu gọi viện trợ khẩn cấp ít nhất 2 tỷ USD/tháng từ Mỹ. Ngoài ra, Kiev cũng hy vọng nhận được thêm 3 tỷ USD từ các nguồn hỗ trợ tài chính khác.

Ông Sergey Marchenko cho rằng, 2 tỷ USD/tháng từ Mỹ là số tiền Ukraine cần để “lấp đầy khoảng trống ngân sách và chiến thắng”.

Phát biểu của ông Sergey Marchenko được đưa ra trong bối cảnh Ukraine được cho là chịu nhiều thiệt hại trong chiến dịch quân sự của Nga.

Binh sĩ quân đội Ukraine kiểm tra thiết bị quân sự nhận được từ nước ngoài (ảnh: AP)

Binh sĩ quân đội Ukraine kiểm tra thiết bị quân sự nhận được từ nước ngoài (ảnh: AP)

Hôm 26.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã tiêu diệt “khoảng 500 địch” chỉ trong đêm ngày 25.4. Ngoài ra, quân đội Nga cũng tuyên bố tấn công 87 cơ sở quân sự ở Ukraine, phá hủy 59 xe bọc thép, 2 bệ phóng tên lửa Buk-M1 và Osa AKM, 2 hệ thống S-300, 13 máy bay không người lái cùng nhiều khí tài khác của Ukraine.

Trước đó, Enerhatom – công ty năng lượng Ukraine – tuyên bố, họ phát hiện 2 tên lửa hành trình của Nga bay qua nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hôm 26.4. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và bị Nga kiểm soát từ hôm 4.3.

“Tên lửa bay ở tầm thấp đã vọt qua nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, gây rủi ro lớn. Tên lửa bắn trúng nhà máy Zaporizhzhia có thể gây ra thảm họa hạt nhân và ảnh hưởng toàn thế giới”, Petro Kotin – lãnh đạo Enerhatom – cáo buộc trên Telegram.

Nguồn: [Link nguồn]

Toàn cảnh Triều Tiên duyệt binh trong đêm, ông Kim Jong Un tuyên bố ”rắn”

Sau nhiều đồn đoán, hôm 25.4, Triều Tiên chính thức tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn trong đêm nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN