Mỹ: Nhân viên y tế mang thai được tiêm vắc-xin và phát hiện bất ngờ

Nữ nhân viên y tế được tiêm mũi đầu tiên của vắc-xin Covid-19 vào tháng 1 khi cô đang mang thai ở tuần 36. 

Các nhà nghiên cứu phân tích mẫu máu từ dây rốn của đứa trẻ sơ sinh và phát hiện có kháng thể ở thời điểm sinh nở. Ảnh: Shutterstock

Các nhà nghiên cứu phân tích mẫu máu từ dây rốn của đứa trẻ sơ sinh và phát hiện có kháng thể ở thời điểm sinh nở. Ảnh: Shutterstock

Tờ Guardian hôm 16/3 dẫn lời 2 bác sĩ nhi khoa cho biết, một nữ nhân viên y tế ở phía nam bang Florida, Mỹ, đã sinh ra đứa trẻ đầu tiên được biết đến là có kháng thể Covid-19. Trường hợp này được ghi nhận sau khi nữ nhân viên y tế được tiêm mũi 1 của vắc-xin Moderna. 

Các bác sĩ Paul Gilbert và Chad Rudnick cho biết, nữ nhân viên y tế tuyến đầu được tiêm mũi 1 của vắc-xin Moderna hồi tháng 1, lúc cô này đang ở tuần thứ 36 của thai kỳ. 

3 tuần sau mũi tiêm, nữ nhân viên y tế sinh ra một bé gái khỏe mạnh, bụ bẫm. Các nhà nghiên cứu đã phân tích mẫu máu lấy từ dây rốn của bé gái sơ sinh và phát hiện kháng thể Covid-19 "tại thời điểm sinh nở", theo nghiên cứu sơ bộ. 

"Vì vậy, việc tiêm vắc-xin cho bà bầu có khả năng bảo vệ và giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là đứa trẻ đầu tiên trên thế giới sinh ra với kháng thể sau khi mẹ được tiêm vắc-xin lúc mang thai", bác sĩ Gilbert chia sẻ với trang West Palm Beach. "Chúng tôi đã kiểm tra dây rốn của đứa trẻ để xem liệu các kháng thể từ mẹ có truyền sang con hay không. Đây là điều chúng tôi ghi nhận ở các vắc-xin Covid-19 khác khi tiêm cho bà bầu", bác sĩ Gilbert nói thêm. 

Tuy nhiên, nghiên cứu sơ bộ này nói rõ rằng cần phải tìm hiểu thêm để xác định đứa trẻ có được các kháng thể này bảo vệ hay không. "Chúng tôi kêu gọi các nhà khoa học khác làm các nghiên cứu về tính hiệu quả và an toàn của vắc-xin Covid-19 với bà bầu và phụ nữ đang cho con bú cũng như con cái của họ", các tác giả của nghiên cứu sơ bộ kêu gọi.

Gilbert và Rudnick đã trình bày phát hiện của mình trong một bài nghiên cứu sơ bộ  - chưa qua kiểm chứng kỹ càng. Các bác sĩ này cho biết nghiên cứu sơ bộ của họ đã được chấp thuận để xuất bản. 

Nguồn: [Link nguồn]

Lợi bất cập hại nếu ngừng tiêm vắc-xin của AstraZeneca

Giới chức Pháp bày tỏ hy vọng các chuyên gia y tế châu Âu sẽ làm sáng tỏ các câu hỏi về tính an toàn của vắc- xin COVID-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN