Mỹ: Nếu Nga tấn công Ukraine, Trung Quốc cũng lãnh hậu quả

Trung Quốc nên sẵn sàng hứng chịu hậu quả liên đới từ các đòn trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga, nếu Moscow phát động tấn công Kiev, cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4.2 có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4.2 có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Chúng tôi tin rằng Bắc Kinh sẽ phải gánh chịu một phần hậu quả nếu Nga tấn công Ukraine", ông Sullivan phát biểu tại một sự kiện của đài NBC, nhấn mạnh rằng “Trung Quốc nên tính toán điều này khi xem xét các cam kết với Nga trong vài tuần tới”.  

Theo ông Sullivan, các biện pháp trừng phạt của Mỹ “sẽ nhắm vào hệ thống tài chính Nga, do đó cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc”.

Theo giới quan sát, Trung Quốc hiện là đối tác hàng đầu của Nga, nắm giữ chìa khóa giúp Nga “sống khỏe” trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Nhưng nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga, Trung Quốc cũng sẽ đứng vào thế khó. Các doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn với Nga có thể bị cấm giao dịch với các công ty Mỹ.

Hôm 4.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh sau 2 năm. 

Hai nhà lãnh đạo lên tiếng phản đối chiến lược bành trướng của NATO ở Đông Âu, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng Ukraine.

Nga và Trung Quốc cũng tuyên bố siết chặt hợp tác hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, năng lượng và quốc phòng.

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố cam kết hợp tác với Nga trong việc phát triển hệ thống tài chính chống lại ảnh hưởng của quốc gia thứ ba, cũng như tìm cách giảm thiểu sự phụ thuộc vào đồng đô la.

Trong thỏa thuận năng lượng mới ký kết giữa Nga và Trung Quốc, Moscow cung cấp 10 tỉ m3 khí đốt tự nhiên cho Bắc Kinh trong 30 năm. Toàn bộ các khoản chi phí sẽ được thanh toán bằng đồng euro.

Nguồn: [Link nguồn]

Tướng cấp cao Mỹ dự đoán Nga có thể kiểm soát thủ đô Ukraine trong 72 giờ

19.000 binh sĩ của cả hai bên có thể bỏ mạng trong trường hợp xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine, theo nhận định của tướng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN