Mỹ nêu đích danh lực lượng tấn công khiến 3 binh sĩ thiệt mạng, 40 người khác bị thương

Lầu Năm Góc ngày 29/1 cho biết, các bằng chứng về vụ máy bay không người lái (UAV) tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng đều chỉ ra nhóm dân quân thân Iran đứng sau.

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và đội ngũ an ninh hôm 29/1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và đội ngũ an ninh hôm 29/1.

Hôm 29/1, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh nêu tên lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn, đồng thời tiết lộ số binh sĩ Mỹ bị thương đã tăng lên con số 40, theo Daily Mail.

"Chúng tôi biết vụ việc do dân quân thân Iran gây ra, các bằng chứng chỉ ra nhóm dân qhân Kataib Hezbollah. Nhưng đây chưa phải đánh giá cuối cùng của chúng tôi", bà Singh nói. Kataib Hezbollah là một thành phần trong Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq. Lực lượng này đã tuyên bố gây ra loạt vụ tấn công dọc biên giới Jordan - Syria để đáp trả Mỹ.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trước đó cũng cáo buộc nhóm dân quân Kataib Hezbollah đứng sau vụ tấn công. "Đội ngũ của chúng tôi dang tiếp tục phân tích nhưng vụ việc rõ ràng có mối liên hệ với Iran", ông Kirby nói.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc không cáo buộc Iran trực tiếp chỉ đạo vụ tấn công, nhưng nói rằng nhóm dân quân như Kataib Hezbollah từ lâu đã được huấn luyện và nhận vũ khí từ Iran.

Ông Kirby nói Mỹ không loại trừ khả năng không kích mục tiêu trong lãnh thổ Iran, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ không muốn phát động xung đột ở Trung Đông.

Bà Singh nói Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vẫn đang xác minh lý do UAV tự sát có thể đánh trúng căn cứ Mỹ ở biên giới Jordan - Syria. Theo bà Singh, UAV đánh trúng căn nhà nơi có binh sĩ Mỹ tập trung và các binh sĩ này khi đó đang ngủ say.

Danh tính của 3 binh sĩ thiệt mạng cũng được Lầu Năm Góc công bố. Một người 46 tuổi, một người 23 tuổi và người kia 24 tuổi.

Mỹ chắc chắn sẽ giáng đòn đáp trả và quy mô sẽ lớn hơn các cuộc tập kích trước đây, giới chức Mỹ tiết lộ với CNN. Hôm 29/1, Nhà Trắng công bố cảnh Tổng thống Joe Biden họp với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. 29/1 cũng là ngày đầu tiên ông Austin quay trở lại nhiệm sở kể từ khi vắng mặt bất thường trong 2 tuần.

"Đây là thời điểm quan trọng và tôi rất vui khi quay trở lại kịp thời", ông Austin nói. "Tôi cảm thấy ổn và vẫn đang hồi phục".

Ông Austin khẳng định Mỹ sẽ "làm tất cả những gì cần thiết" để bảo vệ binh sĩ sau vụ tấn công gây chết người.

Giới chức Mỹ tránh công bố chi tiết cách lực lượng Kataib Hezbollah phóng UAV để bảo toàn yếu tố bất ngờ một khi giáng đòn đáp trả. "Chúng tôi không loại trừ bất cứ biện pháp nào", một quan chức Mỹ nói với CNN.

Nguồn: [Link nguồn]

Chính quyền ông Biden cần phải chứng minh rằng Mỹ đang cứng rắn với Iran và lực lượng thân Iran nhưng không kéo Washington vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Daily Mail, CNN ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN