Xả súng ở biên giới Iran, 9 người Pakistan thiệt mạng

Vụ xả súng kinh hoàng tại biên giới Iran – Pakistan khiến 12 người thương vong nhưng chưa có bên nào nhận trách nhiệm.

Al Jazeera dẫn thông tin giới chức Pakistan cho biết 3 tay súng từ Iran đã tấn công tiệm sửa chữa ô tô tại Saravan, thuộc tỉnh Sistan-Baluchestan phía Đông Iran.

"Chúng tôi vô cùng sốc về vụ 9 công dân Pakistan bị sát hại tại Saravan. Chúng tôi đề nghị Iran hợp tác toàn diện trong sự việc này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các gia đình có nạn nhân thiệt mạng"- Đại sứ Pakistan tại Tehran Muhammad Mudassir Tipi viết trên mạng xã hội X ngày 27-1.

Tình hình khu vực biên giới Iran – Pakistan thời gian gần đây khá phức tạp. Ảnh minh hoạ: Azer News

Tình hình khu vực biên giới Iran – Pakistan thời gian gần đây khá phức tạp. Ảnh minh hoạ: Azer News

Hãng thông tấn Mehr (Iran) cùng ngày cũng đưa tin về vụ xả súng ở Saravan nhưng chỉ xác định "những người thiệt mạng mang quốc tịch nước ngoài và chưa có bất cứ nhóm nào nhận trách nhiệm".

Những người sống sót kể rằng "ba người có vũ trang đã nã súng vào người nước ngoài rồi bỏ trốn khỏi hiện trường". Quan chức tỉnh Sistan-Baluchestan xác nhận vụ xả súng khiến 9 người chết và 3 người khác bị thương.

Nhóm bảo vệ quyền lợi của cộng đồng Baluch trong khu vực cho biết các nạn nhân là những lao động Pakistan sống và làm việc tại cửa tiệm ô tô bị tấn công.

Gọi vụ tấn công là một "khủng bố", Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết họ đã liên lạc với chính quyền Iran và yêu cầu Tehran điều tra vụ việc.

"Vụ tấn công là hành động kinh hoàng và ghê tởm"- phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Mumtaz Zahra Baloch nhấn mạnh – "Pakistan đã lập tức trao đổi với giới chức Iran. Chúng tôi yêu cầu chính quyền sở tại cần lập tức điều tra và buộc những kẻ tham gia phải chịu trách nhiệm".

Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh Tehran và Islamabad đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ sau các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng gần đây.

Pakistan ngày 18-1 đã không kích vào "các mục tiêu phiến quân" ở Iran. Hành động này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Pakistan nhắm mục tiêu vào Jaish al-Adl, nhóm mà Tehran liệt vào danh sách đen "tổ chức khủng bố".

Các hành động "ăn miếng trả miếng" này khiến chính quyền cả Iran lẫn Pakistan triệu hồi đại sứ. Hiện đôi bên đã thống nhất giảm leo thang và đưa các đại sứ trở lại.

Vụ xả súng cũng xảy ra ngay trước chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian dự kiến tới Pakistan vào ngày mai, 29-1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã lên án vụ tấn công và nhấn mạnh: "Iran và Pakistan sẽ không cho phép kẻ thù làm tổn hại đến mối quan hệ anh em giữa hai nước".

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhấn mạnh biên giới với Iran - Pakistan "tạo ra cơ hội trao đổi kinh tế" cho cả hai nước, do đó các bên cần bảo vệ khu vực khỏi mọi mối đe dọa an ninh.

Nguồn: [Link nguồn]

Một quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền Mỹ cảnh báo kín Iran về IS và mối đe dọa từ tổ chức khủng bố này trước hai vụ đánh bom làm gần 100 người chết đầu tháng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bằng Hưng ([Tên nguồn])
Tin tức Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN