Mỹ: Mẹ nhiễm Covid-19 không triệu chứng lây cho 17 con

Một người phụ nữ tại New York (Mỹ) nhiễm Covid-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng đã lây virus cho 17 trong tổng số 18 người con của mình, tờ Daily Mail đưa tin.

Brittany Jencik – một bà mẹ sống tại New York, cho biết, cô đã mất cảnh giác và lây Covid-19 cho những đứa con của mình do không biểu hiện các triệu chứng nhiễm virus điển hình trong giai đoạn đầu ví dụ như ho, sốt hay đau nhức cơ thể.

Sau khi bệnh tình của Brittany Jencik trở nên nghiêm trọng hơn, 17 đứa trẻ là con của cô mới bắt đầu biểu hiện các triệu chứng nhiễm virus.

Cô Jencik miêu tả, Covid-19 tấn công gia đình mình như con tàu phá băng.

“Thật kinh khủng, tôi đã nhiễm virus trước và sau đó thì các con tôi cũng bị lây”, bà mẹ của 18 đứa con nói.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến cô Brittany Jencik bị nhiễm Covid-19. Trong số 18 đứa con của Jencik, có một số bé được cô nhận về nuôi.

Đến ngày 18.4, bang New York đã ghi nhận hơn 223.000 trường hợp nhiễm Covid-19 với ít nhất 12.800 người tử vong.

Jencik nói thêm rằng, trong lúc bệnh tình của bản thân trở nên nghiêm trọng nhất, cô đã rất lo lắng cho đàn con của mình. May mắn, sau thời gian điều trị, Jencik và gia đình của cô đã hồi phục.

Gia đình của cô Brittany Jencik (ảnh: Daily Mail)

Gia đình của cô Brittany Jencik (ảnh: Daily Mail)

Brittany Jencik cho biết, mình đã thuê dịch vụ dọn dẹp đến để làm vệ sinh toàn bộ căn nhà. Sự việc của gia đình cô Jencik đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy của những trường hợp nhiễm Covid-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng và lây lan dịch bệnh giữa những người thân trong cùng gia đình.

“Trái tim của một người mẹ nói với tôi rằng tôi phải bảo vệ những người thân yêu tốt nhất có thể”, cô Brittany Jencik nói và hy vọng rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi để các con của mình có thể mau chóng trở lại trường học trong an toàn.

Ở một diễn biến khác, cùng là phụ huynh có con đang đi học, hôm 17.4, Tổng thống Donald Trump cũng than thở rằng cậu “quý tử” Barron Trump nhà mình đã không được đến trường quá lâu vì dịch bệnh.

“Tôi có một cậu nhóc đang đi học. Nó đang học ở nhà nhưng tôi muốn thấy nó đến trường. Tôi nghĩ rằng các trường học sẽ được mở lại sớm thôi”, ông Trump nói.

Trong khi cậu con trai đang phải ở nhà thì Tổng thống Trump cũng không ngoại lệ,

“Tôi đã ở trong Nhà Trắng khá lâu rồi. Có lẽ đã được vài tháng”, ông Trump phát biểu.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

”Điểm mù” có thể khiến Mỹ phải trả giá trong dịch Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang “bật đèn xanh” cho chính quyền các bang được mở cửa trở lại nền kinh tế nếu thấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN