Mỹ lên tiếng vụ Triều Tiên bắn gần 200 quả đạn pháo khiến Hàn Quốc sơ tán dân

Mỹ ngày 5/1 kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, tránh gây thêm các hành động “leo thang”, “khiêu khích” và quay trở lại đối thoại, sau khi Bình Nhưỡng bắn hơn 200 quả đạn pháo ra ngoài khơi bờ biển phía tây.

Một cuộc tập trận pháo binh Triều Tiên ở vùng ven biển.

Một cuộc tập trận pháo binh Triều Tiên ở vùng ven biển.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đưa ra lời kêu gọi, nhấn mạnh rằng Mỹ “không có ý định thù địch” với Triều Tiên, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap.

“Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích, gây mất ổn định và quay trở lại nỗ lực ngoại giao”, phát ngôn viên Miller cho biết. “Chúng tôi đặc biệt khuyến khích Triều Tiên tham gia vào các cuộc đối thoại thực chất về việc xác định cách thức quản lý rủi ro và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo”.

Ông Miller nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Hàn Quốc và các đồng minh để đối phó các mối đe dọa từ Triều Tiên.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc, Nhật Bản, các đồng minh và đối tác về cách tiếp cận tốt nhất với Triều Tiên cũng như cách đối phó việc Triều Tiên liên tiếp vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ông Miller cho biết.

Sáng ngày 5/1, Triều Tiên đã bắn gần 200 quả đạn pháo ra ngoài khơi bờ biển phía tây ở khu vực Đường giới hạn phía Bắc (NLL). Đạn pháo rơi gần các đảo Hàn Quốc ở phía nam NLL khiến quân đội yêu cầu người dân sống ở hai đảo Yeonpyeong và Baengnyeong sơ tán. Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở khu vực các đảo này.

Động thái này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un nói Bình Nhưỡng “không còn muốn thống nhất với Seoul” và mối quan hệ giữa hai bên giống như “hai quốc gia thù địch”. 

Triều Tiên hôm 5/1 thông báo nước này đã bắn 192 quả đạn pháo trong một cuộc tập trận bắn đạn thật. "Cuộc tập trận này là phản ứng tự nhiên của quân đội trước các hành động quân sự của quân đội Hàn Quốc", hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin.

Tuyên bố khẳng định cuộc tập trận không gây  ảnh hưởng đến các đảo Hàn Quốc gần biên giới trên biển. Triều Tiên cáo buộc tuyên bố của Hàn Quốc là "nỗ lực nhằm đánh lừa dư luận".

Hôm 4/1, Triều Tiên nhận định nguy cơ xung đột với Hàn Quốc sẽ lên đến đỉnh điểm trong năm 2024. Bình Nhưỡng cũng chỉ trích các cuộc diễn tập của Seoul gần đây.

"Các thế lực như Mỹ và Nhật Bản có thể sẽ tràn vào bán đảo theo lời kêu gọi của Hàn Quốc. Họ có khả năng khiêu khích chiến tranh chưa từng có", KCNA cho biết. Theo KCNA, Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ đối mặt "với sự đau đớn không thể tưởng tượng" nếu tiếp tục có động thái đối đầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên lên tiếng vụ Hàn Quốc tố bắn hơn 200 quả pháo khiến Seoul phải sơ tán dân

Triều Tiên nói vụ bắn pháo hôm 5-1 là cuộc tập trận bắn đạn thật của hải quân, cũng là “phản ứng tự nhiên” trước các động thái của Hàn Quốc gần đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Yonhap ([Tên nguồn])
Căng thẳng Triều Tiên - Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN