Mỹ đưa tàu chiến hiện đại nhất trị giá 8 tỉ USD tới Đông Á

Tàu khu trục tàng hình Zumwalt ngày 26/9 đã tới căn cứ của hải quân Mỹ tại Nhật Bản. Tàu trực thuộc hải đội khu trục 15, hải đội tàu khu trục lớn nhất của hải quân Mỹ ở ngoài nước Mỹ, có trụ sở tại căn cứ Yokosuka gần Tokyo.

Tàu khu trục tàng hình Zumwalt của hải quân Mỹ.

Tàu khu trục tàng hình Zumwalt của hải quân Mỹ.

Tàu chiến mặt nước hiện đại nhất của hải quân Mỹ đang có chuyến ra khơi dài ngày đầu tiên. Sau một khoảng thời gian lưu lại ở đảo Guam, tàu đã tới căn cứ Yokosuka ở Nhật Bản. Sự xuất hiện của tàu USS Zumwalt (DDG-1000) có thể mở đường để Mỹ đưa các tên lửa siêu vượt âm tới khu vực, theo CNN.

Ở Thái Bình Dương, tàu Zumwalt chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Trung Quốc. "Sự hiện diện của tàu chiến với thiết kế tàng hình như Zumwalt chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc đặc biệt quan tâm", đặc biệt nếu tàu được nâng cấp các bệ phóng tên lửa siêu vượt âm, chuyên gia Carl Schuster, cựu quan chức Trung tâm Tình báo thuộc Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, nhận định.

Trong báo cáo hồi tháng 8, Viện Hải quân Mỹ nói tàu Zumwalt sẽ được nâng cấp để mang theo các vũ khí siêu vượt âm kể từ năm tới. "Vũ khí siêu vượt âm trang bị trên tàu Zumwalt có thể đạt vận tốc tối đa 20.921 km/giờ, đủ sức phá hủy mục tiêu chỉ bằng động năng", báo cáo cho biết, theo CNN.

Sau khi cập cảng Guam vào tuần trước, tàu Zumwalt đã tới Nhật Bản vào ngày 26/9, theo CNN. Hải quân Mỹ nói tàu trực thuộc hải đội khu trục 15, hải đội tàu khu trục lớn nhất của hải quân Mỹ ở ngoài nước Mỹ, có trụ sở tại căn cứ Yokosuka gần Tokyo.

Với chiều dài 185 mét và lượng giãn nước 16.000 tấn, Zumwalt là "tàu khu trục lớn nhất và là tàu tác chiến mặt nước hiện đại nhất trên thế giới", theo tuyên bố của hải quân Mỹ.

Tàu khu trục chủ lực của hải quân Mỹ hiện nay là các tàu lớp Arleigh Burke, ngắn hơn 30 mét so với Zumwalt và có lượng giãn nước dưới 10.000 tấn. Tàu khu trục Type 055 uy lực của Trung Quốc cũng chỉ có lượng giãn nước khoảng 12.000 tấn.

Mặc dù không sở hữu tàu chiến hiện đại như Zumwalt, nhưng Trung Quốc sở hữu số lượng tàu khu trục Type 055 vượt trội. Trung Quốc hiện có 6 tàu Type 055 và có kế hoạch đóng tổng cộng 16 chiếc.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đã ngừng đóng mới các tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt với chỉ 3 chiếc cho đến nay.

USS Zumwalt được trang bị 80 ống phóng tên lửa thẳng đứng phục vụ các nhiệm vụ chống hạm, tấn công trên đất liền và săn ngầm. Ngược lại, tàu Type 055 của Trung Quốc có 112 ống phóng với các tính năng tương tự.

Nhưng điểm nhấn của tàu Zumwalt là thiết kế tàng hình chưa từng thấy. "Tàu có khả năng khiến đối phương khó nhận biết trên biển hơn bằng radar", hải quân Mỹ cho biết.

Trong báo cáo năm 2018 của chính phủ Mỹ trình Quốc hội, dự án đóng tàu Zumwalt kết thúc chỉ với 3 tàu, ước tính chi phí nghiên cứu và sản xuất của mỗi tàu lên tới 8 tỉ USD. 

Giá thành lẽ ra sẽ giám đáng kể nếu hải quân Mỹ thực hiện kế hoạch như ban đầu là đóng 32 tàu. Nhưng năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo hạn chế là lý do hải quân Mỹ đã dừng dự án đóng tàu Zumwalt.

Hải quân Mỹ tỏ ra thận trọng trong lần đầu đưa tàu Zumwalt tới Đông Á, nói rằng tàu vẫn đang trong quá trình tích hợp với hạm đội và nghiên cứu phương án phối hợp với các tàu chiến khác, theo CNN.

Chuyên gia Schuster cho rằng, "hoạt động triển khai tàu Zumwalt hiện mang tính chất chính trị nhiều hơn là quân sự", ít nhất cho đến khi tàu được trang bị các tên lửa siêu vượt âm uy lực.

"Với giá 8 tỉ USD mỗi chiếc, hải quân Mỹ chưa biết giao nhiệm vụ nào cho các tàu lớp Zumwalt vì trang thiết bị vũ khí chưa tương xứng", ông Schuster nói. Tuy vậy, tàu Zumwalt vẫn sẽ khiến hải quân Trung Quốc phải tính toán phương án đối phó, theo chuyên gia Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

So tài tàu khu trục mạnh nhất TQ với siêu hạm Zumwalt Mỹ

Siêu hạm USS Zumwalt Mỹ với khả năng tác chiến độc lập, được cho là sẽ chiếm ưu thế vượt trội hơn tàu khu trục Type 055 “mạnh nhất châu Á” mà Trung Quốc đang đóng mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN