Lộ diện tàu chiến mạnh nhất của hải quân Ukraine

Tàu hộ vệ săn ngầm lớp Ada hiện đang được xưởng đóng tàu RMK Marine của Thổ Nhĩ Kỳ đóng cho Ukraine và dự kiến bàn giao vào năm 2023.

Tàu hộ vệ săn ngầm lớp Ada đang được Thổ Nhĩ Kỳ đóng cho Ukraine.

Tàu hộ vệ săn ngầm lớp Ada đang được Thổ Nhĩ Kỳ đóng cho Ukraine.

Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang vận hành 4 tàu hộ vệ săn ngầm lớp Ada. Năm 2020, Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký hợp đồng mua 2 tàu chiến lớp Ada với giá khoảng 256 triệu USD.

Theo kế hoạch, xưởng đóng tàu RMK Marine của Thổ Nhĩ Kỹ sẽ đóng mới con tàu và các trang thiết bị trên tàu được phía Ukraine tự lắp đặt.

Hôm 19/9, trang mạng Navy Recognition đăng tải hình ảnh mới nhất về tàu chiến đang được Thổ Nhĩ Kỳ đóng mới cho hải quân Ukraine. 

Hình ảnh cho thấy tàu Hetman Ivan Mazepa mang số hiệu F211 đã được đóng gần xong và sẽ sớm được xưởng đóng tàu RMK Marine hạ thủy.

Phần khung thân tàu được hoàn thiện vào tháng 12/2021.

Phần khung thân tàu được hoàn thiện vào tháng 12/2021.

Một khi được bàn giao, tàu Hetman Ivan Mazepa lớp Ada sẽ là tàu chiến mạnh nhất của hải quân Ukraine. Soái hạm của hải quân Ukraine, khinh hạm Hetman Sahaidachny hiện đã bị đánh chìm ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột vì Ukraine lo ngại tàu chiến có thể rơi vào tay Nga.

So với soái hạm Hetman Sahaidachny, tàu hộ vệ săn ngầm Hetman Ivan Mazepa vượt trội hoàn toàn về hỏa lực. 

Tàu được trang bị một pháo chính 76mm, 8 ống phóng tên lửa chống hạm Harpoon, 1 hệ thống tên lửa phòng không RAM Block I, 2 bệ phóng ngư lôi kép cỡ 324mm. Tàu được thiết kế chuyên biệt cho khả năng săn ngầm, trang bị trực thăng săn ngầm S-70B Seahawk và máy bay không người lái (UAV).

Hải quân Ukraine cũng có thể lắp đặt các hệ thống vũ khí riêng trên tàu tùy thuộc vào yêu cầu chiến đấu.

Tàu được trang bị một động cơ gas tuabin với sức mạnh 31.000 mã lực và hai động cơ diesel 5.790 mã lực. Điểm độc đáo của tàu là khả năng vận hành độc lập hai động cơ diesel để tiết kiệm nhiên liệu hoặc vận hành kết hợp động cơ diesel và động cơ gas tuabin để tạo ra công suất tối đa.

Tàu hộ vệ săn ngầm lớp Ada được kì vọng có thể gia tăng sức mạnh đáng kể cho hải quân Ukraine, phá thế áp đảo của hải quân Nga ở Biển Đen.

Hạm đội Biển Đen Nga hiện sở hữu 4 tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M, trong đó đáng chú ý nhất là mỗi tàu được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng có thể phóng tên lửa hành trình Kalibr hoặc tên lửa chống hạm Oniks.

Nguồn: [Link nguồn]

Video tàu hộ vệ 2.500 tấn mạnh nhất thế giới của Nga phóng tên lửa Kalibr

Truyền hình quân đội Nga Zvezda TV ngày 6/9 đăng tải video tàu hộ vệ Gremyashchy phóng thành công tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào một mục tiêu giả định, trong cuộc tập trận Vostok...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Navy Recognition ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN