Mỹ điều xe tăng tới Na Uy đề phòng căng thẳng với Nga

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Quân đội Mỹ đã điều xe tăng, trang thiết bị pháo binh tới kho vũ khí thời Chiến tranh lạnh ở Na Uy để chuẩn bị kĩ hơn nếu leo thang xung đột với Nga.

Đây là một động thái được Washington thực hiện nhằm hỗ trợ phòng thủ NATO tại châu Âu và đặt quân nhân trong tình trạng “sẵn sàng chiến đấu” nếu khủng hoảng với Nga xảy ra. Nga có chung 196km đường biên giới với Na Uy.

 “Tất cả vũ khí được đưa đến đây giúp tăng cường năng lực hỗ trợ khi khủng hoảng xảy ra. Chúng tôi có thể sẵn sàng chiến đấu dù căng thẳng tới mức nào”, Đại tá William Bentley, sĩ quan chỉ huy Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân số II nói.

Mỹ điều xe tăng tới Na Uy đề phòng căng thẳng với Nga - 1

Mỹ điều xe tăng, pháo binh tới những kho vũ khí từ thời Chiến tranh lạnh ở Na Uy, đề phòng xung đột với Nga xảy ra.

Mỹ điều xe tăng tới Na Uy đề phòng căng thẳng với Nga - 2

 Xe đổ bộ của Hải quân Mỹ xếp thành hàng dài ở Trondheim Fjord ngày 9.1. Những chiếc xe này hỗ trợ tập trận trong chương trình Cold Response 16.

Mỹ điều xe tăng tới Na Uy đề phòng căng thẳng với Nga - 3

Xe Humvees được để trong kho Frigaard ở trung tâm Na Uy. Đây là một trong 6 kho vũ khí được Thủy quân sử dụng.

Mỹ điều xe tăng tới Na Uy đề phòng căng thẳng với Nga - 4

Cơ sở vật chất hiện nay ở Na Uy đủ không gian chứa 15.000 lính trong 30 ngày.

Mỹ điều xe tăng tới Na Uy đề phòng căng thẳng với Nga - 5

 Xe bánh lốp đa chức năng cơ động được đặt trong kho chứa ở Tromsdal từ tháng 2.2014.

Mỹ điều xe tăng tới Na Uy đề phòng căng thẳng với Nga - 6

 Những chiếc xe tải kéo 7 tấn và xe ủi nằm ở kho Frigaard gần thành phố Tronheim.

Mỹ điều xe tăng tới Na Uy đề phòng căng thẳng với Nga - 7

Xe đổ bộ của Thủy quân Mỹ sẵn sàng tập trận trước cuộc diễn tập hôm 10.1 vừa qua.

Mỹ điều xe tăng tới Na Uy đề phòng căng thẳng với Nga - 8

 Quan hệ đặc biệt giữa quân đội Na Uy và Mỹ giúp NATO có thể đối phó với mọi nguy cơ xung đột xảy ra trong khu vực, đặc biệt là với Nga.

Lầu Năm Góc đã duyệt chi 3,4 tỉ USD ngân sách cho Chương trình Cam kết Châu Âu nhằm ngăn chặn Nga chống lại các đồng minh NATO.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN